Vụ đánh ghen, lột đồ nữ sinh để quay clip: Bị can viết gì khi xin lỗi nạn nhân?

Vụ đánh ghen, lột đồ nữ sinh để quay clip: Bị can viết gì khi xin lỗi nạn nhân?

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 08/04/2018 | 15:19
5
Được sự đồng ý của nhà trường, 2 đối tượng tổ chức đánh hội đồng, lột đồ em Đặng Thị L., học sinh trường THPT Hương Khê để quay clip tung lên Facebook đã đến xin lỗi em L., thầy cô giáo và học sinh toàn trường.

Ngày 8/4, ông Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 2 đối tượng tổ chức đánh hội đồng, cắt tóc, lột đồ em Đặng Thị L. để quay clip tung lên mạng xã hội đã đến xin lỗi nữ sinh này trước toàn thể giáo viên, học sinh của nhà trường.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã đăng tải, giữa tháng 2/2018, Lê Phương Dung phát hiện chồng mình là anh T. có nhắn tin, gọi điện cho em Đặng Thị L. (SN 2001), học sinh trường THPT Hương Khê để làm quen.

Sau đó, T. rủ L. và nhóm bạn học cùng đi uống nước ở một quán gần trường THPT Hương Khê. Biết chuyện, Dung đã nổi máu ghen, quyết định sẽ tìm gặp và tổ chức đánh hội đồng, cắt tóc, lột đồ của L. để dằn mặt.

Sáng 26/2, Lê Phương Dung đã điện thoại nhờ Lê Thị Hồng Nhung hẹn em L., ra bờ hồ Bình Sơn, ở thị trấn Hương Khê để nói chuyện.

Đến khoảng 10h35 cùng ngày, Dung điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Thị Huyền đến khu vực hồ Bình Sơn giải quyết mâu thuẫn với em L..

Tại đây, Dung dùng tay tát vào mặt, cầm giày đánh lên đầu và người, nắm tóc rồi rút kéo thủ sẵn trong túi ra cắt tóc, giằng kéo, giật xé áo nữ sinh L., mặc cho nạn nhân van xin.

Khi thấy nữ sinh Đặng Thị L. bị đánh, làm nhục nhưng Nguyễn Thị Huyền không vào can ngăn, trình báo cơ quan chức năng mà tiếp tục đánh hội đồng; Lê Thị Hồng Nhung dùng điện thoại di động quay video clip diễn biến sự việc đăng tải lên Facebook.

Vụ đánh ghen, lột đồ nữ sinh để quay clip: Bị can viết gì khi xin lỗi nạn nhân?

Hình ảnh gây bức xúc dư luận

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Phương Dung (SN 1997) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1999), em chồng Dung, cùng trú tại xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê để phục vụ điều tra về tội Làm nhục người khác.

Trong đơn xin lỗi đọc trước toàn trường, Lê Phương Dung viết: “Ngày 26.2 vừa qua, vì lý do hiểu nhầm nghi ngờ giữa chồng tôi và em L. là học sinh lớp 11A có mối quan hệ tình cảm, lúc đó, tôi thiếu suy nghĩ nên tôi và em chồng tôi là Nguyễn Thị Huyền đã có hành vi làm nhục nhân phẩm và danh dự em L.

Khi đó, một số người đã quay video tung lên mạng xã hội. Sự việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của em L., đồng thời cũng làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà trường.

Nay tôi biết mình làm như vậy là vi phạm pháp luật, trước mặt cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, tôi xin Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh cũng như gia đình cho tôi xin lỗi.

Xin được mọi người bỏ qua những lỗi lầm mà tôi gây ra và tôi cũng xem đây như là một bài học lớn cho mình trong đời. Tôi xin hứa từ nay sẽ trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội”.

 

Hà Tĩnh: Huy động 150 chiến sĩ, đột kích 16 tụ điểm lô đề và bắt 14 đối tượng

Thứ 7, 07/04/2018 | 21:21
150 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Hà Tĩnh đã được huy động bất ngờ phục kích, khống chế 16 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề, bắt giữ 14 đối tượng trong đêm.

Kể việc cô giáo không giảng bài, nữ sinh phải chuyển trường: Cuộc tháo chạy của lòng quả cảm

Thứ 7, 07/04/2018 | 06:00
Tại sao nữ sinh Phạm Song Toàn phải chuyển trường trong khi người đáng phải ra đi là cô giáo Trần Thị Minh Châu - người không làm đúng trách nhiệm của một nhà giáo? Phải chăng người nói ra sự thật thường phải chạy trốn trong khi người khác chọn im lặng để bình yên?

VTVcab xin lỗi khách hàng xong, liệu có trả kênh, đền bù thiệt hại?

Thứ 6, 06/04/2018 | 10:49
"Đại diện VTVcab nói với tôi là cứ xem kênh mới đi, hay lắm. Nói như vậy khác nào bảo tôi vào nhà hàng gọi món cá kho nhưng người ta lại mang ra món tiết canh và bảo ăn đi, ngon lắm. Hay như người không ăn ớt được nhưng vẫn khuyến khích ăn, bảo ngon. Nói như thế sao được”, PGS. TS Nguyễn An Lương bức xúc.

Clip: Bị cướp máy quay khi đang ghi hình đám tang

Thứ 2, 02/04/2018 | 16:24
Trong lúc đứng ghi hình một đám tang, người đàn ông đã bị hai tên cướp đi xe máy áp sát, giật đi chiếc máy quay trên tay.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.