Vụ đập vỡ điện thoại, dọa đốt xe CSGT: 'Đủ dấu hiệu xử lý hình sự'

Vụ đập vỡ điện thoại, dọa đốt xe CSGT: 'Đủ dấu hiệu xử lý hình sự'

Thứ 5, 30/06/2016 | 13:16
0
“Hành vi của Vũ Anh Dũng đã thỏa mãn dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)”, luật sư Trần Quốc Dũ nhận định.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 13h40 ngày 29/6, tổ tuần tra đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ trên đê Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy BKS 29M8 - 4500, không đội mũ bảo hiểm đang tham gia giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thay vì nghiêm túc chấp hành, nam thanh niên này tự xưng là lái xe cho Văn phòng Quốc hội. Thậm chí khi Trung úy Phùng Tuấn Anh thuộc tổ tuần tra dùng điện thoại, quay lại hình ảnh chống đối của người vi phạm này thì bị anh ta lao vào giật lấy điện thoại và thẻ tuần tra khiến chiếc điện thoại của Trung úy Tuấn Anh rơi xuống đất, vỡ nứt mặt, còn thẻ tuần tra bị văng ra đường.

Pháp luật - Vụ đập vỡ điện thoại, dọa đốt xe CSGT: 'Đủ dấu hiệu xử lý hình sự'

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tiếp đó, đối tượng còn bật cốp xe, mở nắp xăng dọa châm lửa đốt nhằm uy hiếp lực lượng chức năng.

Bước đầu, tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận là Vũ Anh Dũng (SN 1982, trú tại 15 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm). Dũng cũng không xuất trình được đăng ký và giấy phép lái xe và giấy tờ nơi làm việc như lúc đầu tự xưng.

Chiều 29/6, Thượng tá Lê Văn Hoan, Đội trưởng Đội CSGT số 4 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 bàn giao đối tượng cho Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra, xử lý.

Pháp luật - Vụ đập vỡ điện thoại, dọa đốt xe CSGT: 'Đủ dấu hiệu xử lý hình sự' (Hình 2).

Luật sư Trần Quốc Dũ – Trưởng Văn phòng luật sư Thịnh Quốc – Đoàn luật sư TP.HCM.

Trao đổi với Pv báo điện tử Người đưa tin dưới góc độ pháp lý của vụ việc luật sư Trần Quốc Dũ – Trưởng Văn phòng luật sư Thịnh Quốc – Đoàn luật sư TP.HCM nhận đinh: “Xét về mặt khách quan Vũ Anh Dũng đã có hành vi tự xưng là lái xe của văn phòng Quốc hội, vứt thẻ tuần tra và điện thoại của CSGT xuống đường.Tiếp đến, đối tượng Dũng còn ngang ngược mở cốp xe máy của mình rồi bật

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương