Vụ gần 500 giáo viên sắp mất việc: Từng chi 120 triệu đồng

Vụ gần 500 giáo viên sắp mất việc: Từng chi 120 triệu đồng "chạy việc"?

Mai Văn Cường
Thứ 4, 14/03/2018 | 17:53
1
Nhiều giáo viên ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, để được ký hợp đồng giảng dạy, họ phải chi ra một số tiền từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ hơn 500 giáo viên ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sắp mất việc, nhiều thầy, cô giáo cho biết, để được đứng trên bục giảng họ đã tốn một khoản tiền không nhỏ để “chạy việc”.

Để làm rõ thông tin này, ngày 14/3, PV tiếp xúc với một số giáo viên để ghi nhận thông tin. Theo bà T.T.N. (ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), gia đình bà có 3 người con đang là giáo viên dạy hợp đồng ở các trường trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong đợt thi tuyển viên chức sắp tới, chỉ có 2 người được tham gia dự tuyển, người còn lại không được tham gia vì…không có vị trí xét tuyển.

Bà N. cũng cho biết, để xin cho 3 người con của mình được đi dạy, vợ chồng bà phải chi một khoản tiền không nhỏ để “chạy việc”. Hiện nay, các con bà đứng trước nguy cơ mất việc nhưng gia đình chưa đòi lại được tiền.

Vụ gần 500 giáo viên sắp mất việc: Từng chi 120 triệu đồng 'chạy việc'?

 Nhiều giáo viên dạy hợp đồng ở huyện Krông Pắk cho biết, phải chi một khoản tiền không nhỏ để được ký hợp đồng đi dạy.

Tương tự, ông Nguyễn Văn M. (ngụ xã Ea K’Mút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, vào năm 2016, ông đã nhờ ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) xin việc cho con gái. Thời điểm này, ông Huỳnh Bê đề nghị ông M. phải chi 140 triệu đồng để ký hợp đồng đi dạy và “chạy” vào biên chế.  

Ông M. đã 3 lần đưa cho vị Hiệu trưởng số tiền 120 triệu đồng để con gái được đi dạy. Sau khi nhận tiền, ông Bê đã ký hợp đồng cho con gái ông M. đi dạy tại trường với mức lương 1 triệu đồng/tháng. “Sau một thời gian dài con gái đi dạy với đồng lương bèo bọt mà vẫn không được xin vào biên chế, tôi đã đến nhà ông Bê đòi lại tiền. Tuy nhiên, ông ấy cứ lảng tránh, đưa ra nhiều lý do không chịu trả. Quá bức xúc, tôi đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng tố cáo vị Hiệu trưởng này”, ông M. nói.

Theo ông M., vào ngày 8/3, ông đã gửi đơn đến cơ quan Công an huyện Ea Kar và phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk tố cáo ông Huỳnh Bê có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không riêng bà N. và ông M., nhiều giáo viên dạy hợp đồng ở huyện Krông Pắk cũng phản ánh việc họ phải chi tiền để được đi dạy. Tuy nhiên, khi đưa tiền tất cả đều được hợp thức hóa bằng hình thức ghi giấy vay mượn. "Người ít thì vài chục triệu, người nhiều thì hơn 100 triệu", một giáo viên ở huyện Krông Pắk nói.

Trao đổi với PV về vụ việc, Đại tá Nguyễn Duy Trường, Trưởng Công an huyện Ea Kar cho biết, vào ngày 8/3 vừa qua, đơn vị đã nhận được đơn của ông M. tố cáo ông Bê có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến “chạy việc”. Tuy nhiên những giấy tờ, bằng chứng ông M. cung cấp đều thể hiện việc ông Bê vay mượn tiền chứ không thể hiện “chạy việc”. Do đó, cơ quan công an xác định đây là vụ án dân sự và hướng dẫn ông M. gửi đơn đến tòa án để đòi lại tiền”.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết:"Hiện tại, đơn vị chưa nhận được đơn tố cáo của các giáo viên ở huyện Krông Pắk về việc chi tiền để được ký hợp đồng đi dạy. Tuy nhiên, một số giáo viên trả lời báo chí rằng, có sự việc xảy ra nên công an tỉnh cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh”.

 

 

Vụ 500 giáo viên có nguy cơ mất việc: Tâm huyết cũng chỉ là... một từ

Thứ 4, 14/03/2018 | 13:48
Con số 500 giáo viên dôi dư là quá lớn. Dù UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo huyện tạm dừng quyết định “chấm dứt hợp đồng” để tìm ra “giải pháp nhân văn hơn”, nhưng tương lai với các giáo viên vẫn hết sức mờ mịt.

Vụ hơn 500 giáo viên sắp mất việc: UBND tỉnh Đắk Lắk họp khẩn vào ngày Chủ nhật

Chủ nhật, 11/03/2018 | 16:56
Mặc dù là ngày Chủ nhật nhưng UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các ngành chức năng để tháo gỡ vướng mắc trong vụ 500 giáo viên sắp bị chấm dứt hợp đồng.

Vụ 500 giáo viên có nguy cơ mất việc tại Đắk Lắk: Bộ GD&ĐT chỉ đạo nóng

Thứ 7, 10/03/2018 | 17:45
Trước việc hơn 500 giáo viên ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mất việc đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây, đại diện bộ GD&ĐT đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho các giáo viên cũng như tìm phương án giải quyết vấn đề.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.