Chiều 27/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Quỳnh (34 tuổi) và Trần Kim Thành (36 tuổi), đều cùng ngụ tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An.
Theo thông tin điều tra ban đầu thì vì không có công ăn việc làm ổn định, lại muốn có tiền tiêu, Quỳnh và Thành đã tìm tới các ngôi chùa rồi lân la, thăm gặp những phật tử đi lễ chùa, dò hỏi các thông tin về quê quán, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình..., từ đó lợi dụng, phán họ cung tiến tượng Phật để gia đình được bình an, may mắn.
Hai đối tượng giả danh nhà sư để lừa đảo - Ảnh: An ninh thủ đô
Giá mỗi pho tượng Phật từ 10 - 100 triệu đồng, tùy hình thức, kích cỡ. Sau khi bị hại tin tưởng đưa tiền, Quỳnh và Thành hẹn họ một thời gian sau về chùa Quan Âm ở Nam Định (đây là ngôi chùa không có thật) để chứng kiến lễ đúc tượng Phật.
Quá thời gian hẹn, không liên lạc được với hai nhà sư này, các bị hại mới biết mình bị lừa và làm đơn trình báo. Hiện, Công an quận Đống Đa xác định, Quỳnh và Thành đã lừa tổng cộng 18 người với số tiền hơn 400 triệu đồng.
Ở một khía cạnh khác của vụ việc, theo báo An ninh thủ đô đưa tin thì đối tượng Thành từng có 2 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng bằng hình thức giả sư quyên tiền đúc tượng Phật. Năm 2010, đối tượng này bị Công an TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tuyên phạt 6 tháng tù treo và trong thời gian thụ án, tiếp tục bị Công an Gia Lâm, Hà Nội bắt và TAND huyện Gia Lâm xử phạt 12 tháng tù giam.
Nhận định dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc luật sư Võ Công Hạnh, Công ty luật hợp danh FDVN – Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Hành vi lừa đảo của hai đối tượng là rất tinh vi và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Lợi dụng sự lòng tin vào tâm linh của người dân, đưa thông tin sai sự thật để lừa đảo. Với