Vụ giám đốc công ty bị sát hại: Giết người hay chỉ là cướp tài sản

Vụ giám đốc công ty bị sát hại: Giết người hay chỉ là cướp tài sản

Thứ 5, 29/10/2015 | 08:02
0
Mặc dù 6 nghi can liên quan đến cái chết của một giám đốc đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, theo một số luật sư việc định tội danh cần phải làm rõ nhiều yếu tố.

Dụ giám đốc đến tận nơi để ra tay sát hại

Sáng ngày 27/10, Cơ quan CSĐT công an quận 12 (TPHCM) cho biết đã bắt giữ hình sự 6 đối tượng có liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, ngụ tại P15, Q5) xảy ra vào chiều tối ngày 21/10 để điều tra về hành vi “ giết người , cướp tài sản”.

Nhóm người bị bắt giữ gồm Phan Thị Ngọc Diễm (25 tuổi, An Giang), Phan Tuấn Hạnh (32 tuổi), Nguyễn Kim Thế Hiển (30 tuổi, ngụ An Giang), Phạm Văn Thuận (25 tuổi), Nguyễn Chí Thân (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (24 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long).

Thông tin ban đầu được biết, tối ngày 21/10, khi chủ căn nhà cho thuê tại địa chỉ số 340/57, Tổ 7, Khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 phát hiện tại phòng ngủ trên lầu 1 xác một người đàn ông nằm chết trong tư thế tay và chân bị trói chặt về phía trước, mắt và miệng bị bịt bằng khăn, bông gòn và băng keo màu xanh quấn nhiều vòng.

Pháp luật - Vụ giám đốc công ty bị sát hại: Giết người hay chỉ là cướp tài sản

6 nghi can trong vụ bắt trói gây ra cái chết cho một giám đốc tại CQĐT (ảnh Vnexpess)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận có thuê một ngôi nhà ba tầng rồi lên kế hoạch cướp tài sản lấy tiền tiêu. Diễm đóng vai “gái quê”, chủ động làm quen với giám đốc Thọ, bày tỏ ý định lên Sài Gòn tìm việc và nhờ anh này giúp đỡ. Nhận lời "người đẹp", anh Thọ lái ôtô 7 chỗ đến bến xe khách trên đường Lê Hồng Phong đón. Cô gái nói cần ghé nhà người cậu ở quận 12 để tặng quà, yêu cầu anh Thọ đưa lại căn nhà nhóm Hiển đang phục sẵn.

Khi đến nơi, Hiển giả là người cậu ra mở cửa. Khi anh Thọ vừa bước vào liền bị nhóm thanh niên quật ngã, trói và bịt miệng bằng vải.

Chúng quấn băng keo nhiều vòng lên cổ, mắt, miệng nạn nhân rồi khiêng lên lầu bỏ vào phòng ngủ. Cả nhóm lục túi anh Thọ lấy 2 điện thoại, ít tiền. Do nạn nhân la lớn, sợ hàng xóm phát hiện nên chúng khóa cửa, cổng, lái ôtô của anh này ch

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.