Vụ giang hồ thanh toán nhau bằng súng: Côn đồ coi thường pháp luật

Vụ giang hồ thanh toán nhau bằng súng: Côn đồ coi thường pháp luật

Thứ 4, 06/04/2016 | 15:55
0
“Với hậu quả 3 người thương vong thì hoàn toàn có thể khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật”, luật sư Tường Linh nhận định.

Như tin đã đưa về một vụ hỗn chiến xảy ra trong đêm ngày 5/4 tại thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam làm 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn giữa nhóm đối tượng do Đinh Thanh Vinh (sinh năm 1978, trú tại thôn Phiếm Ái 2, Đại Lộc) cầm đầu với nhóm đối tượng do Hạ Ngọc Vi (sinh năm 1988 trú tại khu 2, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc) cầm đầu.

Trong quá trình ẩu đả, nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu đã nổ súng giết chết Lê Tấn Tú (Tú Rồng, trú tại huyện Đại Lộc); hai người khác là Hạ Ngọc Vi và Mai Hoàng Đạo (sinh năm 1983, trú tại Đại Phú, Đại Nghĩa) bị thương.

Nhận được tin báo, Công an đã nhanh chóng có mặt, tại hiện trường phát hiện 2 chiếc xe máy hiệu Exiter và 2 con dao tự chế. Các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Pháp luật - Vụ giang hồ thanh toán nhau bằng súng: Côn đồ coi thường pháp luật

Luật sư Nguyễn Tường Linh - Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa

Nhận định dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc, luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Theo báo chí đưa tin thì đây là một vụ truy sát lẫn nhau có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghiêm trọng trước hết do công cụ mà các đối tượng sử dụng là súng và dao. Không những thế hành vi của các đối tượng còn thể hiện tính chất côn đồ - coi thường mạng sống người khác".

Theo luật sư Tường Linh thì với hậu quả 3 người thương vong thì hoàn toàn có thể khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc có dấu hiệu của các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác. Vì đã có 1 người tử vong nên có thể khởi tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 93 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009).

Ngoài ra, có hành vi sử dụng súng nên hai nhóm đối tượng này còn có thể bị khởi tố

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.