Vụ Hoa hậu Phương Nga: Lý do nhân chứng được ngồi phòng kín

Vụ Hoa hậu Phương Nga: Lý do nhân chứng được ngồi phòng kín

Thứ 4, 28/06/2017 | 09:06
0
HĐXX cho phép người làm chứng Nguyễn Mai Phương ngồi ở phòng khác để lấy lời khai trong suốt quá trình xét xử đang gây nhiều tranh cãi.

Ngày 27/6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Xuân Anh – nguyên Chánh án TAND huyện Lạng Giang, hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang cho rằng: “Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, người làm chứng tự khai trước tòa hoặc không cần đến tòa nếu có lý do chính đáng.

HĐXX căn cứ vào lời khai của nhân chứng tại cơ quan điều tra, vẫn có thể tiến hành xét xử bình thường. Ngoài ra, còn bản tự khai của nhân chứng, nếu có yêu cầu, cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có tòa án phải tôn trọng, giữ bí mật danh tính cho người đó”.

An ninh - Hình sự - Vụ Hoa hậu Phương Nga: Lý do nhân chứng được ngồi phòng kín

 Vẻ mặt buồn của hoa hậu Phương Nga tại toà

Tâm sự với PV, ông Xuân Anh cho biết, trong cuộc đời 30 năm trong ngành toà án, đây là trường hợp hi hữu người làm chứng đề nghị được ngồi cách ly trong phòng kín, không cho nhà báo chụp hình.

“Trong hồ sơ vụ án, có bản tự khai của người làm chứng Nguyễn Mai Phương. So sánh nó với lời khai tại tòa của người làm chứng đó, nếu thấy phù hợp thì HĐXX chấp nhận. Còn vênh nhau, HĐXX có trách nhiệm làm rõ trong quá trình xét xử”, ông Phạm Xuân Anh nhấn mạnh.

Trước ý kiến của nhiều người tham gia quá trình xét xử nếu không nhìn tận mặt, thì ai dám chắc đấy là lời khai thật sự của người làm chứng Nguyễn Mai Phương, ông Phạm Xuân Anh phân tích: “Nếu thấy cần thiết, người tham gia tố tụng có quyền đề nghị HĐXX cho phép vào phòng người làm chứng này ngồi để kiểm tra, nhận dạng khuôn mặt hoặc xem chứng minh thư nhân dân, ghi âm lời nói nhưng không được chụp hình”.

Nhiều chuyên gia pháp lý đồng tình với cách bảo vệ người làm chứng Mai Phương của HĐXX TAND TP.HCM.

Một lãnh đạo tại Học viện Toà án (xin giấu tên) nêu quan điểm: “Người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng bảo vệ quyền riêng tư của mình. Họ sợ bị nhận mặt, bị trả thù hoặc không muốn công bố hình ảnh trên báo chí. HĐXX cho phép nhân chứng Mai Phương ngồi cách ly trong quá trình xét xử là chấp nhận được”.

Quyền của người làm chứng được quy định cụ thể trong khoản 3, Điều 55, Bộ luật Tố tụng Hình sự: “Yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng…”.

Chiểu theo điều luật trên, việc người làm chứng Nguyễn Mai Phương đề nghị HĐXX cho ngồi phòng cách ly là hoàn toàn đúng luật và được toà chấp nhận.

Thiên Long

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.