Vụ kê khống mộ giả ở Huế: Khởi tố thêm một chuyên viên và 12 người dân

Vụ kê khống mộ giả ở Huế: Khởi tố thêm một chuyên viên và 12 người dân

Thứ 3, 09/08/2022 | 19:29
0
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa khởi tố thêm 13 bị can liên quan đến vụ án kê khống mộ giả xảy ra trên địa bàn.

Ngày 9/8, thông tin PV có được, liên quan đến vụ án kê khống mộ giả xảy ra tạị dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, Tp.Huế, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố bị can thêm một đối tượng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ Luật hình sự và 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 1, 2 Điều 174 Bộ Luật hình sự

Những quyết định này vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phê chuẩn.

An ninh - Hình sự - Vụ kê khống mộ giả ở Huế: Khởi tố thêm một chuyên viên và 12 người dân

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ là dự án tâm huyết của lãnh đạo Thừa Thiên-Huế qua nhiều nhiệm kỳ. Hiện, vụ án kê khống mộ giả liên quan đến dự án này đã có 71 bị can bị khởi tố.

Danh tính đối tượng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Đặng Minh Tuấn (SN 1982, trú ở phường Phú Nhuận, Tp.Huế). Theo đó, thời điểm Tuấn đang là là chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp.Huế khi tham gia giám sát việc cất bốc di dời mồ mả tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ đã có hành vi lợi dụng quyền hạn trong nhiệm vụ được giao một cách trái phép. Cụ thể, vì vụ lợi nên khi tham gia kiểm tra tại thực địa, Tuấn đã lập và ký xác nhận 39 mộ giả, không chôn cất ai. Hành vi này đã làm thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền 68.250.000 đồng.

12 đối tượng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Văn Lợi, trú ở phường Tây Lộc, Tp.Huế; Nguyễn Văn Đông, trú ở phường Hương Vinh; Nguyễn Thi, Võ Văn Ao cùng trú phường An Hoà, Tp.Huế; Hoàng Văn Mật, Hoàng Văn Hiền, Võ Cuộc, Võ Đán, Võ Hữu Ngoạn, Võ Tài, Hồ Văn Được, Phan Văn Lộc cùng trú phường Hương Sơ, Tp.Huế.

Theo hồ sơ công an, 12 đối tượng này đã có hành vi thông đồng cùng nhóm cán bộ kê khống tổng cộng 148 mộ giả để nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước, gây thiệt hại với số tiền 243.250.000 đồng.

Trước đó, vụ án kế khống mộ giả này đã được Người Đưa Tin đăng tải nhiều bài viết. Theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2019 và 2020, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Tp.Huế - đơn vị chủ Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tp.Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số đối tượng đã “móc nối” với nhiều cán bộ Nhà nước cũng như nhiều người dân để kê khống mộ giả nhằm nhận tiền đền bù phi pháp.

Liên quan đến vụ án này, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố tổng cộng 71 bị can.

Các thủ tục pháp lý đang được các cơ quan liên quan hoàn thiện để sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật.

Lê Kông

Khởi tố thêm 13 bị can vụ kê khống mộ giả ở Huế

Thứ 6, 08/04/2022 | 19:49
Liên quan đến vụ kê khống mộ giả ở Huế, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố thêm bị can 13 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ công an.

Ba cha con câu kết với một nguyên cán bộ kê khống 353 ngôi mộ giả

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:15
Ba cha con ở Thừa Thiên-Huế đã câu kết với một nguyên Phó trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã kê khống 353 ngôi mộ giả, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Câu chuyên bi hài ở Huế: Xây hàng chục ngôi mộ giả để nhận tiền đền bù từ dự án

Thứ 4, 06/03/2019 | 18:12
Hàng chục ngôi mộ giả đã được một số người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế xây nên với mục đích chờ được nhận tiền đền bù từ dự án.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.