Xem “quái vật tên lửa” Golan-1000 mới của Syria phô diễn sức mạnh

Xem “quái vật tên lửa” Golan-1000 mới của Syria phô diễn sức mạnh

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 15/05/2018 | 18:41
0
Được xây dựng dựa trên bộ khung của xe tăng T-72, hệ thống tên lửa mới của Syria đã được đưa vào hoạt động và đang được vận hành bởi Sư đoàn thiết giáp số 4.

Theo Sputnik, quân đội Syria vừa phát triển hệ thống tên lửa hạng nặng mang tên Golan-1000 dựa trên bộ khung của xe tăng T-72. Hệ thống này có khả năng mang theo 3 tên lửa cỡ 500mm, mỗi quả chứa 500kg thuốc nổ hứa hẹn sẽ tung ra những “cú đấm” cực mạnh nhằm vào quân địch.

Hiện hệ thống tên lửa này được sử dụng để hỗ trợ cho các chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

“Quái vật tên lửa” Golan-1000 của Syria phô diễn sức mạnh

Cách thức hoạt động của Golan-1000.

Theo đó, hệ thống khởi động tên lửa được điều khiển từ xa bằng một bảng điều khiển tương đối đơn giản.

Những thông tin khác về hệ thống tên lửa này chưa được tiết lộ nhiều song Golan-1000 có khả năng sẽ là hệ thống tên lửa tầm thấp, tấn công các nhân lực, phương tiện và những công trình kiên cố của địch. Phương tiện này được một số nhà quan sát quân sự gọi là “quái vật tên lửa” hay “phiên bản cải biến của TOS-1” (pháo phản lực nhiều nòng của Nga).

Hệ thống tên lửa tự hành hạng nặng này đã được sử dụng trong các chiến dịch quân sự của lực lượng Chính phủ Syria ở vùng ngoại ô phía Nam của Thủ đô Damascus.

Cuối tháng Tư, trong một bài viết, hãng tin RT cho hay Golan-1000 đã được sử dụng để phóng tên lửa vào các tay súng cực đoan đang hoạt động tại quận Hajar al-Aswad, phía Nam Damascus, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lẩn trốn.

“Quái vật tên lửa” bí mật Golan-1000 của Syria phô diễn sức mạnh

Tên lửa Golan-1000 hoạt động tại phía Nam Damascus (Nguồn: RT).

Sư đoàn thiết giáp số 4, còn được gọi là "lực lượng bọc thép đặc biệt" của quân đội Syria đã tham gia hàng chục chiến dịch lớn nhỏ khắp Syria trong suốt thời gian diễn ra cuộc nội chiến kéo dài 7 tại đây.

Đơn vị đặc biệt này đã từng bao vây Daraa, tham chiến tại Aleppo, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tại Damascus và tiến hành oanh kích tại Harasta.

Cao nguyên Golan là một dải đất rộng 1.800 km vuông nằm trên lãnh thổ Syria, bị Israel chiếm đóng sau Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967 và chính thức sáp nhập vào năm 1981.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc sáp nhập này và cho rằng quyết định áp đặt "luật pháp, thẩm quyền và sự quản lý của Israel” đối với vùng lãnh thổ này là vô hiệu lực và không có giá trị pháp lý quốc tế. Năm 2016, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ không bao giờ trả lại Cao nguyên Golan cho Syria.

Xem thêm: Syria: Hé lộ sức mạnh khủng khiếp tên lửa KH-31 Nga vừa triển khai ở căn cứ Hmeimim

Mỹ đứng sau Israel đối đầu Iran, Trung Quốc ngả sang trợ lực Nga ở Syria?

Thứ 3, 15/05/2018 | 18:08
Trong bối cảnh Mỹ gia tăng ủng hộ với Israel, đồng thời căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh này với Iran lên cao độ thì Trung Quốc được cho là đang tìm cách hỗ trợ Nga tại Syria trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Syria: Hé lộ sức mạnh khủng khiếp tên lửa KH-31 Nga vừa triển khai ở căn cứ Hmeimim

Thứ 3, 15/05/2018 | 11:20
Trong một bức ảnh được đăng tải trên các trang thông tin đã tiết lộ hình ảnh của một loại tên lửa mà Nga vừa triển khai tới căn cứ Hmeimim do quốc gia này vận hành ở Syria.

Quân Syria “siết thòng lọng” ở Nam Damascus, IS tổn thất nặng nề

Thứ 2, 14/05/2018 | 19:00
Theo tờ Fars News, sự bất hòa giữa các chỉ huy IS đã gia tăng trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường oanh kích hai căn cứ chính của khủng bố ở phía Nam tỉnh Damascus vào hôm nay 14/5.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.