Vũ khí laser Trung Quốc mạnh cỡ nào?

Vũ khí laser Trung Quốc mạnh cỡ nào?

Thứ 4, 21/08/2013 | 20:45
0
Khả năng phát triển vũ khí laser của quân đội Trung Quốc tăn lên nhanh chóng kể từ năm 1995, thời điểm ngành công nghiệp quốc phòng nước này được đầu tư mạnh. rn

Thế giới - Vũ khí laser Trung Quốc mạnh cỡ nào?

Vũ khí laser của Trung Quốc cạnh tranh với Nga, Mỹ

Kể từ khi cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan công bố Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược hay gọi là Chương trình Chiến tranh giữa các vì sao vào năm 1983, vũ khí laser không còn là một loại vũ khí của khoa học viễn tưởng. Hải quân Mỹ tuyên bố rằng một con tàu gắn hệ thống vũ khí laser mới sẽ được triển khai đến khu vực Vịnh Ba Tư năm tới, đó là tàu USS Ponce, loại tàu vận tải đổ bộ lớp Austin. Động thái này là một phản ứng với các mối đe dọa đến từ các máy bay chiến đấu của Iran.

Các hệ thống vũ khí laser tương tự sẽ được quân đội Mỹ gắn trên các phương tiện bay không người lái (UAV) và xe tăng chiến đấu trên mặt đất.
Để bắt kịp với Hoa Kỳ trong lĩnh vực vũ khí laser, Trung Quốc bắt đầu phát triển hệ thống vũ khí laser của mình từ những năm 1990. Hệ thống vũ khí laser di động ZM-87 là một sản phẩm tiên tiến của chương trình này, lần đầu tiên được trưng bày tại một triển lãm quốc phòng ở Philippines vào năm 1995. ZM-87 có tầm bắn tối đa 5 km.

Thế giới - Vũ khí laser Trung Quốc mạnh cỡ nào? (Hình 2).

Hệ thống ZM-87 của Trung Quốc

ZM-87 đã dừng sản xuất và trang bị vào năm 2000 sau khi có tin đồn rằng vũ khí laser đã được Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sử dụng để chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của cường quốc này. Trung úy Jack Daly, một sĩ quan hải quân Mỹ, bị cơn đau dữ dội ở mắt phải và bị mù tạm thời khi đang ở trên một chiếc trực thăng CH-124 của Canada bay qua eo biển Juan de Fuca và gặp sự cố laser vào ngày 4 tháng 4 năm 1997. Có thông tin cho thấy, các máy bay trực thăng Canada bị một hệ thống ZM-87 tấn công. Tiếp sau đó, năm 2003, hai máy bay trực thăng chiến đấu AH-64 Apache của Mỹ cũng đã báo cáo bị của Quân đội nhân dân Triều Tiên sử dụng hệ thống ZM-87 chiếu laser.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tâm nghiên cứu Laser Fusion (Học viện Vật lý kỹ thuật Trung Quốc), hệ thống bắn tia laser Shengang-III được hoàn thành vào năm 2007. Nó được thiết kế để đồng thời phát ra 48 chùm tia laser năng lượng cao tới 150-200kJ với khoảng thời gian kéo dài mỗi xung là 3 nano giây. Mới đây, Trung Quốc tuyên bố đang tiếp tục thế vũ khí laser thế hệ cao hơn, Shengang-IV từ năm 2010. Nếu thành công, nó sẽ giúp Trung Quốc có thể sản xuất một hệ thống vũ khí laser tiên tiến để cạnh tranh với Mỹ và Nga.

Phong Dao

Tội ác của tàu tuần tra Trung Quốc tại Hoàng Sa

Thứ 4, 27/03/2013 | 14:18
Tàu QNg 96382 TS do anh Bùi Văn Phải ở huyện đảo Lý Sơn làm thuyền trưởng. Tàu đã bị Trung Quốc đuổi bắn tại Hoàng Sa gây cháy tàu. Những hình ảnh này cho thấy tội ác của lính Trung Quốc với ngư dân Việt Nam.

Vì sao bộ ba tên lửa lá chắn biển Việt Nam và Syria nguy hiểm?

Chủ nhật, 19/05/2013 | 10:20
Cho đến nay, ngoài Nga thì chỉ Việt Nam và Syria đã sở hữu tên lửa diệt hạm siêu âm đất đối hải K-300 P Bastion. Với tốc độ bay siêu âm ( 2Mach), hầu như không một tàu chiến nào kịp đối phó với loại tên lửa này.

Mỹ mất 250 tỉ USD vì hệ thống phòng thủ tên lửa

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:10
Việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ liên tiếp thất bại đồng nghĩa với việc 250 tỉ USD tiền đầu tư dự án và 30 năm nghiên cứu của Mỹ đã đổ xuống sông xuống biển.

Lý lịch 30 chiến hạm ‘gốc Việt’ trong Hải quân Philippines

Chủ nhật, 28/07/2013 | 12:37
Trước năm 1975, Mỹ đã viện trợ cho quân đội Sài Gòn hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ. Sau này, qua các tài liệu cả chính thức và không chính thức, ít nhất 30 chiếc đã chạy sang Philippines và gia nhập hải quân nước này. Trong đó, khu trục hạm HQ 01 Trần Hưng Đạo là soái hạm của Philippines.

Hai chiến hạm Gerpard mới của Việt Nam hiện đại hơn 2 ‘vua’

Thứ 6, 05/07/2013 | 21:40
Tại triển lãm Hải quân IMDS-2013 đang diễn ra ở St.Peterburg, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport cho biết: Đang đóng mới thêm hai chiến hạm hộ tống Gerpard 3.9 cho Việt Nam, với những tính năng mới, hiện đại hơn hai chiếc đầu tiên.
Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.