Vụ ký nhầm ô điểm: Giám thị đều là sinh viên có vi phạm quy chế?

Vụ ký nhầm ô điểm: Giám thị đều là sinh viên có vi phạm quy chế?

Thứ 6, 03/07/2015 | 14:11
0
Sự việc giám thị ký nhầm vào ô điểm của thí sinh ở tỉnh Thái Bình khiến nhiều người băn khoăn: Việc sắp xếp cả hai giám thị trong một phòng thi đều là sinh viên có vi phạm quy chế?

Theo nguồn tin của phóng viên báo Người Đưa Tin, hai giám thị coi thi tại phòng thi số 798, địa điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (Thái Bình) đều là sinh viên năm thứ ba khoa bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình.

Việc sắp xếp hai sinh viên làm giám thị trong cùng một phòng thi khiến nhiều người băn khoăn, liệu Hội đồng coi thi tại đây có vi phạm Quy chế thi THPT Quốc gia 2015?

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2015 cho hay, tại điều 20 của Quy chế thi THPT Quốc gia 2015 có quy định rõ về thành phần coi thi. Cụ thể tại điểm d, có nói rõ về cán bộ coi thi: "Cán bộ, giảng viên trường Đại học, Cao đẳng và giáo viên trường phổ thông, trường THCS; học viên sau đại học, sinh viên các năm cuối của trường Đại học chủ trì cụm thi; mỗi phòng thi có hai cán bộ coi thi".

Xã hội - Vụ ký nhầm ô điểm: Giám thị đều là sinh viên có vi phạm quy chế?

Phóng viên báo Người Đưa Tin làm việc cùng Hội đồng thi cụm 23 tại Đại học Y Dược Thái Bình

"Như vậy, việc Hội đồng coi thi sắp xếp hai sinh viên làm giám thị trong cùng một phòng thi là không vi phạm quy chế", vị đại diện Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2015 khẳng định.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc, giám thị làm mất thời gian của thí sinh thì có hình thức xử lý thế nào để các thí sinh không mất quyền lợi? Vị đại diện này khẳng định: Trong trường hợp này các giám thị có làm sai. Tuy nhiên, không gây ảnh hưởng tới thời gian làm bài của các em, vì vậy sẽ giữ nguyên kết quả bài thi của các em.

Được biết, khi làm việc với báo Người Đưa Tin, hai giám thị ký nhầm tên và Hội đồng coi thi tại đây đã thừa nhận việc sai sót diễn ra trong thời gian làm bài thi.

Thế nhưng, Tranh tra Bộ và Ban chỉ đạo kỳ thi vẫn khẳng định: "Chúng tôi đã liên hệ với Hội đồng coi thi tại đây, việc ký nhầm tên và phát hiện sai sót đều trước thời gia

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.