Vụ lãnh đạo xã bán hàng loạt tài sản trái thẩm quyền: Không có dấu hiệu tham nhũng

Vụ lãnh đạo xã bán hàng loạt tài sản trái thẩm quyền: Không có dấu hiệu tham nhũng

Trần Công Định
Thứ 5, 11/06/2020 | 18:38
0
Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, hiện đơn vị đã có văn bản xin ý kiến của sở Tài nguyên và Môi trường về vụ việc kể trên để có hướng xử lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Liên quan đến vụ việc "Lãnh đạo xã tự ý bán tài sản trái thẩm quyền do nhận thức chưa đủ", ngày 11/6, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua quá trình thanh tra, bước đầu, đơn vị đã nắm được một số nội dung sơ bộ về vụ việc trên. Đây là vụ việc rất quan trọng liên quan đến sinh mệnh của một số cán bộ nên đơn vị phải làm chắc chắn, cẩn thận.

Tin nhanh - Vụ lãnh đạo xã bán hàng loạt tài sản trái thẩm quyền: Không có dấu hiệu tham nhũng

Lớp mầm non Xuân Lập, một trong những cơ sở được lãnh đạo UBND xã Phong Xuân bán đấu giá trái thẩm quyền.

"Qua thanh tra cho thấy, bước đầu xác định việc bán đấu giá tài sản của lãnh đạo xã Phong Xuân là không đúng quy định, số tiền bán tài sản lãnh đạo xã này sử dụng vào mục đích chung không có dấu hiệu tham nhũng. Tuy nhiên, việc sử dụng số tiền bán tài sản đó lại không đúng theo luật ngân sách", ông Hùng nói.

Trả lời câu hỏi, UBND huyện sẽ có hướng xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người dân, ông Hùng cho hay, hiện đơn vị đã có văn bản xin ý kiến của sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi lại rồi cấp giấy hoặc sửa sai rồi cấp giấy để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ông Hùng còn cho biết thêm, ngay sau khi có kết luận cuối cùng về vụ việc này, căn cứ vào từng mức độ sai phạm của từng cá nhân, UBND huyện sẽ có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như tin đã đưa, PV Người Đưa Tin Pháp Luật nhận được phản ánh của bạn đọc về việc lãnh đạo xã Phong Xuân ngang nhiên bán đấu giá tài sản lớp mầm non Xuân Lập trên địa bàn trái với thẩm quyền. Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV đã trực tiếp đến UBND xã Phong Xuân để tìm hiểu.

Tại đây, qua làm việc với PV, ông Trần Văn Cân, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã này cho biết, ông đã làm báo cáo gửi lãnh đạo huyện về việc đã bán đấu giá tài sản lớp mầm non Xuân Lập trên địa bàn sai thẩm quyền.

"Số tài sản trên thuộc thẩm quyền định giá của HĐND huyện chứ xã không có thẩm quyền, tuy nhiên, do chúng tôi kiểm tra không kỹ nên để xảy ra vụ việc trên", ông Cân nói thêm.

Ngoài ra, theo nội dung báo cáo mà ông này cung cấp, vào năm 2011, được sự thống nhất qua trao đổi của Đảng ủy xã và thường trực HĐND xã cho chủ trương bán thanh lý tài sản lớp mầm non Xuân Lập. Đến ngày 12/11/2011, UBND xã Phong Xuân đã tổ chức bán đấu giá cơ sở này cho ông Trần Văn Phước với số tiền là 108,5 triệu đồng.

Ngày 7/10, ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Xuân cho biết, ngoài tài sản đã bán cho ông Trần Văn Phước là lớp mầm non Xuân Lập thì xã có bán thêm 5 cơ sở lẻ khác cho các hộ dân trên địa bàn. Tất cả những tài sản đã bán, kinh phí thu được xã đều phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng

Thông tin mới nhất vụ lãnh đạo xã bán hàng loạt tài sản trái thẩm quyền

Thứ 2, 02/12/2019 | 09:00
Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, về vụ việc trên, hiện UBND huyện đang lấy thêm ý kiến của các sở, ban, ngành để làm báo cáo gửi cho UBND tỉnh

Vụ lãnh đạo xã bán hàng loạt tài sản trái thẩm quyền: Có dấu hiệu hình sự?

Chủ nhật, 08/12/2019 | 19:00
Theo luật sư Minh, việc lãnh đạo UBND xã Phong Xuân đem bán tài sản không thông qua UBND huyện Phong Điền là sai hoàn toàn.

Vụ lãnh đạo xã bán tài sản sai thẩm quyền: "Cháy nhà ra mặt chuột"

Thứ 2, 07/10/2019 | 20:30
Sau khi bị phát hiện bán tài sản sai thẩm quyền, lãnh đạo xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng làm báo cáo gửi cho cấp trên. Tuy nhiên, trong báo cáo chỉ đề cập đến việc bán một tài sản nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.