Vụ lật tàu: Người đứng đầu ngành Đường sắt phải chịu trách nhiệm

Vụ lật tàu: Người đứng đầu ngành Đường sắt phải chịu trách nhiệm

Dương Thị Thu
Chủ nhật, 27/05/2018 | 08:26
1
“Nếu nguyên nhân vụ lật tàu do lỗi chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo yếu kém thì phải có hình thức xử lý nghiêm với người đứng đầu trong ngành Đường sắt, thậm chí cách chức”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.

Vụ tai nạn lật nhiều toa tàu Bắc Nam ở địa phận tỉnh Thanh Hóa khiến 2 người tử vong là lái tàu và phụ tàu, hàng chục hàng khách bị thương, hoảng loạn, chưa hết sức nóng thì vụ 2 tàu hỏa tông trực diện, nhiều toa tàu lật nghiêng ở Quảng Nam lại tiếp tục khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu ngành Đường sắt.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để khắc phục tai nạn giao thông ngành Đường sắt.

Vụ lật tàu: Người đứng đầu ngành Đường sắt phải chịu trách nhiệm

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, vụ lật tàu gây hậu quả nghiêm trọng cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý cá nhân sai phạm, kể cả trách nhiệm người đứng đầu.

“Cơ quan điều tra cần sớm làm rõ nguyên nhân từ đâu, lỗi do ai để quy trách nhiệm rõ ràng và xử lý nghiêm minh. Nếu do lỗi của ngành Đường sắt thì chắc chắn sẽ có xử lý với lãnh đạo đầu ngành”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.

Về việc có hay không sự lơ là của nhân viên gác barie, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, ĐBQH Phạm Văn Hòa nêu thực trạng, hiện, có nhiều nơi trạm barrie bị thiếu, hạn chế cơ sở vật chất, người trực trạm thiếu tinh thần trách nhiệm, mất cảnh giác.

“Tôi nghĩ rằng, dù kết quả điều tra như thế nào thì chắc chắn có trách nhiệm của người đứng đầu ngành Đường sắt. Bởi, có quản lý yếu kém mới khiến những vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy xảy ra. Và, về mặt quản lý Nhà nước, người đứng đầu chịu trách nhiệm khi có những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong lĩnh vực mình phụ trách”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Cũng theo vị ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, ngành Đường sắt đã biểu hiện xuống cấp về cơ sở hạ tầng từ lâu, chỉ đạo, điều hành, quản lý yếu kém, có vấn đề. “Hạ tầng xuống cấp, phương tiện cũ kỹ, nên khi có biến lớn thì không phản ứng kịp thời”, ông Hòa nói.

“Nhân viên gác barie ở đâu, làm gì ở thời điểm tai nạn xảy ra để xe ô tô băng qua đường đúng lúc tàu tới? Nếu thực sự thời điểm đó, nhân viên không có mặt hoặc có mà lơ là mất cảnh giác, chủ quan thì cần xem xét xử lý chức vụ của người đứng đầu khi quản lý, điều hành cán bộ, nhân viên ngành mình quản lý. Cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, tùy sai phạm ở mức độ nào mà xử lý thích đáng, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể cách chức người đứng đầu ngành Đường sắt. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thiếu và yếu nên mới để xảy ra tai nạn thương tâm”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

“Nếu cảm thấy thực trạng tai nạn thương tâm do lỗi chủ quan của ngành mà không khắc phục được kịp thời thì người đứng đầu có cố ngồi lại chiếc ghế của mình cũng khiến nhân dân mất lòng tin. Nếu làm việc tận tâm, tận lực thì không bao giờ có những câu chuyện đau lòng này. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho nhân viên, cho khách quan, mà phải có trách nhiệm liên đới. Cũng như việc để cơ quan xảy ra tham nhũng, lãng phí, lơ là thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, ĐBQH Hòa nói thêm.

ĐBQH Phạm Văn Hòa nhìn nhận, thời gian qua, việc xử lý người đứng đầu còn chưa triệt để, đa phần mới chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phê bình… là nhẹ. Cần triệt để xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra sai phạm với các hình thức buộc thôi việc, cho thôi chức.

“Hy vọng, sau khi có nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ lần này, việc quy trách nhiệm người đứng đầu sẽ rõ ràng hơn, thậm chí kỷ luật cách chức để không tái diễn những trường hợp vi phạm. Nếu không xử lý nghiêm, không chỉ ngành Đường sắt mà sẽ có nhiều trường hợp khác ở các ngành khác tiếp tục vi phạm. Nếu chỉ rút kinh nghiệm, xử lý nội bộ thì tôi nghĩ không nghiêm minh và không biết khi nào phát triển tiến bộ được”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Ngành đường sắt có trách nhiệm trong vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất về vụ lật 6 toa tàu làm 12 người thương vong

Thứ 7, 26/05/2018 | 17:12
Đến ngày hôm nay, các đơn vị cứu hộ đã di chuyển được 3 toa tàu bị lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn, chỉ còn lại 3 toa tàu và một đầu máy vẫn đang ở hiện trường…

Vụ lật tàu ở Thanh Hóa: 2 nhân viên gác barie có thể bị phạt tù đến 7 năm

Thứ 7, 26/05/2018 | 11:30
Liên quan đến vụ lật tàu ở Thanh Hóa, luật sư công ty luật Dragon cho rằng có đủ căn cứ khởi tố hai nhân viên gác barie. Theo đó, hai người này có thể bị phạt tù đến 7 năm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ai phải bồi thường thiệt hại trong vụ lật tàu 12 người thương vong?

Thứ 7, 26/05/2018 | 09:00
Theo chuyên gia về luật, ngành đường sắt phải chịu trách nhiệm vấn đề bồi thường dân sự về tài sản, sức khỏe, tính mạng, thiệt hại của những người khác do ngành đường sắt gây ra.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.