Vụ máy bay rơi ở Trung Quốc: Lo ngại mất dữ liệu từ hộp đen

Vụ máy bay rơi ở Trung Quốc: Lo ngại mất dữ liệu từ hộp đen

Thứ 6, 25/03/2022 | 14:12
0
Giới chức Trung Quốc cảnh báo, khả năng hộp đen thứ nhất chứa dữ liệu ghi âm buồng lái của chiếc máy bay gặp nạn bị hư hỏng đến mức không thể khôi phục.

Trong cuộc họp báo chiều 24/3, Zhu Tao, Giám đốc Ủy ban an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết không loại trừ khả năng hộp đen thứ nhất chứa dữ liệu ghi âm buồng lái (CVR) của máy bay bị hư hỏng đến mức không thể khôi phục được dữ liệu sau cú va chạm mạnh.

Trước đó, ngày 23/3, đội tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen thứ nhất và gửi đến Bắc Kinh để phân tích. Theo giới chức Trung Quốc, hộp đen này nằm cách điểm rơi chính khoảng 20m về phía đông nam.

Lực lượng cứu nạn đang tập trung tìm kiếm hộp đen thứ hai chứa dữ liệu hành trình bay (FDR) của phi cơ. Hộp đen này có thể giúp tiết lộ việc máy bay của hãng China Eastern Airlines rơi là do lỗi con người hay trục trặc máy móc.

"Dữ liệu hành trình bay quan trọng hơn bản ghi âm buồng lái, vì nó chứa nhiều thông tin trực quan hơn như độ cao máy bay, lệnh điều khiển của phi công và thông số các hệ thống quan trọng trên máy bay. Những dữ liệu trực quan này giúp các nhà điều tra phác họa lại kịch bản máy bay rơi", Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Kiến thức Hàng không (trụ sở tại Bắc Kinh), giải thích.

Các quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc trong cuộc họp báo cho hay đã xác định được điểm va chạm chính tại nơi máy bay MU5735 thuộc hãng hàng không China Eastern lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Thế giới - Vụ máy bay rơi ở Trung Quốc: Lo ngại mất dữ liệu từ hộp đen

Lực lượng cứu hộ tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực máy bay rơi, vào ngày 24/3. Ảnh: Xinhua

Theo đó, phần lớn mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn tập trung tại một khu vực có bán kính khoảng 30m xung quanh điểm va chạm. Khu vực tìm kiếm ngày 24/3 được mở rộng gấp 1,5 lần so với ngày trước đó.

Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc như Fenghuang, Global Times sáng nay (25/3) dẫn lại bản tin của phóng viên báo Hàng không Trung Quốc tại hiện trường, cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay khi lực lượng cứu nạn mở rộng khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, vài phút sau, hãng thông tấn Xinhua bác bỏ thông tin này, cho biết chưa phát hiện hộp đen thứ hai và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tại hiện trường.

Tính đến chiều 24/3, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy tổng cộng 183 mảnh vỡ máy bay, một số mảnh thi thể của nạn nhân và 21 món đồ đạc của các nạn nhân tại hiện trường. Họ còn sử dụng máy quét thân nhiệt và máy bay không người lái rà soát khu vực rừng núi với hy vọng tìm thấy người sống sót.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người trên khoang dự kiến bay từ Thành phố Côn Minh tới Quảng Châu. Tuy nhiên, máy bay đã bị rơi và bốc cháy dữ dội vào chiều 21/3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng thuộc Thành phố Ngô Châu, Quảng Tây. Vụ tai nạn thảm khốc khiến máy bay vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Đến nay chưa tìm thấy dấu hiệu có người sống sót trong thảm kịch.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Tuổi Trẻ)

Tìm thấy một hộp đen của máy bay Trung Quốc gặp tai nạn

Thứ 4, 23/03/2022 | 18:55
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm được một hộp đen từ máy bay Boeing 737 của China Eastern Airlines gặp nạn ngày 21/3 vừa qua.

Xuất hiện tình tiết đáng chú ý trong vụ máy bay rơi ở Trung Quốc

Thứ 4, 23/03/2022 | 12:34
Theo dữ liệu mới công bố, phi công chuyến bay MU5735 có thể đã điều khiển máy bay thoát khỏi đà rơi và lấy lại độ cao. Nhưng sau đó, máy bay vẫn đâm vào núi.

Tai nạn thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay vỡ vụn thành nhiều mảnh

Thứ 5, 08/04/2021 | 12:59
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

20 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Ấn Độ

Thứ 7, 08/08/2020 | 08:32
Máy bay B-737 chở 190 người (gồm 184 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn) đã trượt khỏi đường băng, lao xuống vực sâu hơn 10 m và gãy làm đôi trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Calicut, tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ. 
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.