Vụ mẹ thảm sát hai con ở Hải Dương: Không khởi tố vụ án?

Vụ mẹ thảm sát hai con ở Hải Dương: Không khởi tố vụ án?

Thứ 4, 20/04/2016 | 16:05
0
“Hậu quả chết người đã xảy ra, dấu hiệu tội phạm đã có tuy nhiên người thực hiện hành vi phạm tội đã chết nên sẽ không khởi tố vụ án trong trường hợp này”, luật sư Vũ Công Dũng nhận định.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Dương đang phối hợp cùng Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) điều tra, làm rõ nghi án người mẹ giết con trai 5 tuổi rồi ép người con trai khác 8 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử .

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch xã Kim Anh (Kim Thành - Hải Dương) cho biết, trên địa bàn thôn thôn Lễ Độ của xã Kim Anh đã xảy ra sự việc mẹ ruột sát hại 2 con nhỏ rồi tự sát xảy ra vào ngày 19/4.

Theo thông tin ban đầu, người mẹ Trần Thị Huế (sinh năm 1982) trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) trong lúc cùng quẫn đã ép 2 đứa con đẻ của mình cùng uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Cháu nhỏ Nguyễn Mạnh Hoàng (mới tròn 5 tuổi) còn ngây ngô, thấy mẹ ép uống thuốc, đắng miệng nhổ ra, liền bị Huế rút dao đâm vào ngực.

Cháu lớn Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) sợ hãi nuốt hết cốc thuốc do mẹ ép, ngã vật tại chỗ. Huế sau khi uống hết chỗ thuốc còn lại, cũng rút dao liên tiếp đâm vào ngực tự vẫn. Sự việc ngay sau đó được người dân phát hiện và mọi người nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin mới nhất thì vụ việc xảy ra khi chưa đầy 10 ngày chị Huế ra tòa ly hôn chồng. Hôm nay, người dân lặng lẽ tiễn đưa cháu Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) về nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, gia đình anh nhận được được tin báo, chị Huế đã từ trần tại bệnh viện và đang trên đường đưa về nhà an táng.

Pháp luật - Vụ mẹ thảm sát hai con ở Hải Dương: Không khởi tố vụ án?

Luật sư Vũ Công Dũng - Trưởng văn phòng luật sư Bảo Hiến – Đoàn luât sư Tp. Hà Nội

Trao đổi với Pv Người đưa tin dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc, luật sư Vũ Công Dũng - Trưởng văn phòng luật sư Bảo Hiến – Đoàn luât sư Tp. Hà Nội nhận định: “Vụ việc này xảy ra là rất đáng tiếc, nó cho thấy trong lòng của xã hội có dấu hiệu bất ổn về đạo đức và sự hiểu biết cũng như tuân thủ pháp luật của người dân chưa

Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.