Mưa lũ ở Quảng Ninh: Xác nhận clip 'Người dân không được cứu trợ'

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Xác nhận clip 'Người dân không được cứu trợ'

Thứ 4, 05/08/2015 | 14:55
0
Trong lúc Quảng Ninh đang oằn mình khắc phục cơn mữa lũ chưa từng có trong suốt 4 thập kỷ qua thì trên mạng xuất hiện clip "hàng cứu trợ không đến được người dân"...

Thông tin từ đoạn video được độc giả gửi về báo Người Đưa Tin, trong đó hình ảnh được quay tại một khu vực ngập nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . Nội dung chính của đoạn video là việc người dân phản ánh với một nhóm thiện nguyện đang mang đồ cứu trợ đến các khu dân cư rằng: Hàng cứu trợ vẫn chất đầy trong kho nhưng họ không nhận được bất kì thứ gì!

Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video tỏ ra khá bức xúc vì cách phân bổ hàng cứu trợ bất hợp lý. Chị này cho biết, nhà mình ở trên cao, không bị trôi hết đồ song vẫn rất cần có lương thực để ăn. Thế nhưng, cán bộ khi lập danh sách lại không phát cho gia đình chị.

Xã hội - Mưa lũ ở Quảng Ninh: Xác nhận clip 'Người dân không được cứu trợ'

Ông Vũ Quyết Tiến-Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh. Ảnh:Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo thành phố Cẩm Phả - nơi người dân phản ánh, để xác minh thông tin. Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả sau khi xem đoạn video đã xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn mình quản lý.

Những người dân trong video thuộc thôn Khe Sim, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả. Nơi đây đã bị biệt lập mất 2 ngày do ngập nước nên mọi lực lượng đang tập trung cứu trợ. Hiện nay, tình hình đã ổn định. Tuy nhiên, khả năng lúc đó do bà con chưa được cấp phát đồ ăn kịp thời nên có phần băn khoăn.

“Đến thời điểm này, tôi khẳng định tất cả người dân trong thôn đều đã nhận hỗ trợ của thành phố, của địa phương. Hàng cứu trợ và các loại nhu yếu phẩm ở Cẩm Phả đều rất đầy đủ. Không còn trường hợp nào bức xúc như thế”, ông Tiến cho biết thêm.

Vị lãnh đạo thành phố cũng cho rằng, đợt mưa lũ vừa qua, hàng cứu trợ các nơi gửi đến rất nhiều. Vì vậy, cần phải có ý thức hơn trong quá trình tiếp nhận để chăm lo tốt đời sống dân cư, đưa hàng cứu trợ đến tay người dân.

Trong ngày hôm qua (4/8

Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.