Vụ nam sinh viên tâm thần đột nhập máy bay: Lập chốt trực 24/24h

Vụ nam sinh viên tâm thần đột nhập máy bay: Lập chốt trực 24/24h

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 07/03/2018 | 17:45
0
Sau vụ việc nam sinh viên tâm thần đột nhập máy bay, sân bay Vinh, Nghệ An đã tiến hành lập thêm 1 chốt kiểm soát. Tại đây, nhân viên an ninh cũng được tăng cường, duy trì trực 24/24h tránh những sự cố hi hữu có thể xảy ra.

Lập thêm chốt kiểm soát sau sự cố người tâm thần “đột nhập” lên máy bay

 

Chấn chỉnh an ninh sân bay

Ngày 7/3, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của cục Hàng không Việt Nam, đơn vị đã tăng cường thêm các biện pháp, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo an ninh hàng không.

Theo đó, chiều 6/3, cảng Hàng không Quốc tế Vinh đã lắp thêm 1 chốt kiểm soát canh gác tại khu vực gần sát với tường rào ngăn cách đường vào cổng VIP với điểm đỗ tàu bay số 1.

Vụ nam sinh viên tâm thần đột nhập máy bay: Lập chốt trực 24/24h

Sân bay Vinh lập thêm 1 chốt tại nơi nam thanh niên đột nhập.

Tại đây, nhân viên an ninh cũng được tăng cường, duy trì trực 24/24h tránh những sự cố hi hữu có thể xảy ra.

Ngoài ra, lãnh đạo sân bay Vinh đang cho kỹ sư xây dựng khảo sát lại, để tăng cường dây thép gai ở các hàng rào phía trước ga.

Theo quan sát, hàng rào trước mặt sân bay Vinh hiện nay cao hơn 2m, nhưng vẫn có thể trèo qua được. Thời gian tới, sân bay sẽ bịt tôn và làm dây thép gai ở trên.

Vụ nam sinh viên tâm thần đột nhập máy bay: Lập chốt trực 24/24h (Hình 2).

Vị trí nam thanh niên trèo lên để tới gần máy bay.

Trước đó, báo cáo của cục Hàng không Việt Nam đánh giá, nguyên nhân chính xảy ra vụ việc là do nhân viên an ninh Hàng không và nhân viên làm thủ tục Hàng không của cảng Hàng không Quốc tế Vinh đã vi phạm quy định trong quy trình thực hiện công việc.

Các nguyên nhân khác là do cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh Hàng không còn bộc lộ một số hạn chế về khả năng bao quát, kiểm soát an ninh tại sân bay.

Trong quá trình kiểm tra sân bay Vinh, cục Hàng không đánh giá một số trang thiết bị, đặc biệt là camera, tầm quan sát không bao quát hết khu vực sân bay. Tường rào sân bay Vinh có một số điểm không đảm bảo tiêu chuẩn nên dẫn đến đối tượng đã trèo được vào và tiếp cận máy bay.

Sau đó, cục Hàng không đã xử phạt cảng Hàng không Quốc tế Vinh 40 triệu đồng; Phó Giám đốc cảng bị khuyến cáo bằng văn bản; 4 nhân viên an ninh tại sân bay Vinh đã bị rút chứng chỉ công tác và phạt 10 triệu đồng/người.

Nam thanh niên đột nhập máy bay được xác định là Lê Ngọc T. (21 tuổi), sinh viên trường đại học Vinh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xem xét xử phạt vi phạm hành chính, vì đối tượng có giấy xác nhận của Giám đốc bệnh viện Tâm thần Nghệ An và có sổ khám bệnh chẩn đoán bị rối loạn tâm thần.

Nam sinh đang được chữa trị tại bệnh viện

Liên quan đến sự việc, BS CKII Phan Kim Thìn, Giám đốc bệnh viện Tâm thần Nghệ An xác nhận, bệnh nhân Lê Ngọc T. đang được chữa trị tại đây. Hiện, bệnh nhân T. đã ngủ tốt, bớt căng thẳng và đang được tiếp tục theo dõi.

Theo chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ T.), vào ngày 3/3, buổi sáng T. xin phép được đi chơi với bạn. Nghĩ rằng con ở nhà mãi cũng buồn nên chị cho phép nhưng dặn nhớ về sớm.

Đến khoảng 11h cùng ngày, T. trở về thay đồ và khoác chiếc áo có logo trường đại học Vinh để chuẩn bị đi chơi tiếp. Lúc này, chị Thắm yêu cầu con ở nhà để chuẩn bị ăn cơm trưa, nhưng T. bảo ra ngoài một lát sẽ về ngay.

“Gần 12h, tôi có gọi cho cháu bảo về ăn cơm, nó nói đang chơi ở sân bay và chuẩn bị về. Khoảng 2 tiếng sau, có người gọi điện cho tôi thông báo là cháu bị bảo vệ bắt giữ, hiện đã giao nộp cho Công an TP.Vinh nên bảo gia đình đến làm thủ tục”, chị Thắm kể.

Tại đây, chị Thắm mới ngỡ ngàng biết rằng, con mình đã đột nhập lên một chiếc máy bay, gây ảnh hưởng đến an ninh sân bay Vinh. Sau khi xin được đưa T. về, chị Thắm cùng chồng là anh Lê Ngọc Thể mang con đến bệnh viện Tâm thần để kiểm tra và chữa trị.

Vụ nam sinh viên tâm thần đột nhập máy bay: Lập chốt trực 24/24h (Hình 3).

An ninh được tăng cường trong sân bay.

Trước đó, 13h ngày 3/3, khi tiếp viên chuyến bay VN1265 của hãng Vietnam Airlines từ Vinh đi TP.HCM đang hoàn thành thủ tục để cất cánh thì xuất hiện 1 nam thanh niên trèo lên cầu thang.

Tổ tiếp viên đã chặn lại, yêu cầu trình thẻ lên máy bay, nhưng thanh niên này không xuất trình được nên đã thông báo cho lực lượng an ninh sân bay hỗ trợ. Ngay lập tức, các bảo vệ đã phối hợp đưa nam thanh niên ra khỏi máy bay và tiến hành lập biên bản theo đúng quy trình.

Lãnh đạo cảng Hàng không lý giải việc người tâm thần đột nhập lên máy bay

Thứ 2, 05/03/2018 | 19:00
Theo lãnh đạo cảng Hàng không Quốc tế Vinh, nam sinh viên đột nhập lên máy bay được xác định đã nhảy qua hàng rào gần nhà trông giữ xe hành khách. Do ở đây, không có bảo vệ nên người này dễ dàng tiếp cận đến gần máy bay.

Xử lý Phó Giám đốc phụ trách an ninh sân bay Vinh để nam thanh niên vượt rào lên máy bay

Thứ 2, 05/03/2018 | 15:53
Cục HKVN xử lý vi phạm đối với Phó Giám đốc (PGĐ)cảng HKQT Vinh phụ trách an ninh bằng hình thức khuyến cáo bằng văn bản về năng lực quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp hoạt động vận tải hàng không.

Sân bay Vinh thắt chặt sau sự cố "người tâm thần lọt cửa"

Thứ 2, 05/03/2018 | 14:26
Sau khi sự việc nam sinh viên có bệnh tâm thần đột nhập lên máy bay xảy ra, cảng Hàng không Quốc tế Vinh đã yêu cầu các lực lượng chức năng cẩn trọng hơn trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho hành khách.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.