Vụ nâng ngực bị biến chứng: Không phải chuyện giải quyết 1, 2 ngày!

Vụ nâng ngực bị biến chứng: Không phải chuyện giải quyết 1, 2 ngày!

Thứ 5, 25/05/2017 | 05:38
0
Theo luật sư đại diện của bệnh nhân thẩm mỹ nâng ngực bị biến chứng, họ đang làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền về vi phạm của bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Kim Cương.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, chị Ngô Ngọc L. (SN 1981, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi thực hiện nâng ngực, nâng mũi thẩm mỹ ở bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Kim Cương (số 1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm) đã bị biến chứng khiến phần ngực tụ và rỉ máu gây đau đớn. Để tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Đoàn Trọng Bằng, Giám đốc công ty luật TNHH Black and White, đoàn Luật sư TP.Hà Nội là người đại diện pháp lý cho chị L.

Theo ông Bằng, sự việc này sẽ còn kéo dài chứ không phải chuyện giải quyết 1, 2 ngày.

“Chúng tôi đang làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền về vi phạm của bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Kim Cương. Cộng với đó là cả thái độ hành xử, trách nhiệm đối với bệnh nhân của bệnh viện này. Chúng tôi yêu cầu người bệnh được bảo vệ theo đúng pháp luật”, ông Bằng nói.

Xã hội - Vụ nâng ngực bị biến chứng: Không phải chuyện giải quyết 1, 2 ngày!

Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Kim Cương.

Theo đó, vị luật sư cho biết, bệnh nhân sẽ gửi đơn đến: Cục Quản lý khám chữa bệnh (bộ y tế), Thanh tra bộ Y tế, Thanh tra sở Y tế Hà Nội, Cơ quan công an. Phía luật sư cũng yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra về điều kiện hành nghề của người nước ngoài làm việc tại đó cũng như việc quản lý thu chi tài chính liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ...

“Từ hôm qua đến nay, phía bệnh viện có liên hệ và làm việc. Tôi cũng yêu cầu họ khi làm việc phải có những cam kết cụ thể bằng văn bản, thống nhất về phương án điều trị. Tuy nhiên, phía bệnh viện không thống nhất được phương án làm việc. Chính vì vậy, thân chủ của chúng tôi sẽ không làm việc gì với họ nữa. Chúng tôi cho rằng, việc làm của chúng tôi hoàn toàn đúng đắn về mặt đạo đức và pháp luật”, ông Bằng nói.

Cũng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra sở Y tế Hà Nội cho biết, phía Thanh tra Sở đã nắm được thông tin. Theo đó, ngay chiều 23/5, Thanh tra sở Y tế Hà Nội đã cử cán bộ đến làm việc với bệnh viện. Hiện, phía bệnh viện đang hoàn tất hồ sơ và tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân.

“Có thể chiều thứ 6 (26/5), chúng tôi mới có thông tin chính thức đến báo chí. Đây là bệnh viện được cấp phép hoạt động đầy đủ. Chúng tôi phải làm rõ xem họ có sai hay không, mọi thông tin phải hết sức khách quan. Nếu cần thiết chúng tôi sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ sai phạm nếu có”, ông Cường nói.

Nguyễn Huệ

Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.