Vụ ngộ độc rượu 4 người chết, 1 người mù: Hé lộ thông tin về xưởng rượu

Vụ ngộ độc rượu 4 người chết, 1 người mù: Hé lộ thông tin về xưởng rượu

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 07/04/2018 | 07:20
0
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát đi báo cáo chính thức và đầu tiên về vụ ngộ độc rượu khiến 4 người chết.

Ngày 6/4, tin từ chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam, Chi cục trưởng Nguyễn Cam vừa ký báo cáo kết quả xử lý, giám sát cùng những thông tin ban đầu trình cơ quan cấp cao về vụ ngộ độc xảy ra tại xã Cà Dy, huyện Nam Giang.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng mà báo điện tử Người Đưa Tin đã nhiều lần đăng tải, cảnh báo. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 12/3 vừa qua khiến 4 người tử vong, 1 người qua cơn nguy kịch nhưng mắc di chứng mù, khó nói năng, còn hàng chục người khác nhập viện. Những lo lắng, bất an kéo theo ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại xã Cà Dy.

Vụ ngộ độc rượu 4 người chết, 1 người mù: Hé lộ thông tin về xưởng rượu

Vụ ngộ độc rượu khiến 4 người chết, 1 người mù. 

Theo chi cục này, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát lên hiện trường ghi nhận thông tin, hỗ trợ người dân. Đặc biệt là truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc.

Căn cứ vào nhiều chứng cứ, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam nhận định, trong số 4 người chết, hàng chục người nhập viện cấp cứu tại xã Cà Dy đều chung một đặc điểm là uống rượu gạo. Nguồn rượu này lấy từ quán tạp hóa của bà Kpu Nga do xưởng nấu rượu thủ công của bà A Rất Chiếu (cùng trú xã Cà Dy) cung cấp.

Vụ ngộ độc rượu 4 người chết, 1 người mù: Hé lộ thông tin về xưởng rượu (Hình 2).

Cơ sở nấu rượu của bà A Rất Chiếu. 

Về cơ sở bán rượu của bà Kpu Nga, cơ quan kiểm tra xác định, nơi đây còn bày bán nhiều mặt hàng khác. Cách bài trí sắp xếp còn lộn xộn, chung đụng nhiều hàng hóa. Đặc biệt, cơ sở này không có bất cứ một giấy tờ gì liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Riêng cơ sở nấu rượu của bà A Rất Chiếu, đoàn kiểm tra ghi nhận, đây là một nhà tôn nhỏ, xung quanh không có mái che chắn. Nồi nấu làm bằng nhôm, xô chưng cất men bằng nhựa và ngưng tụ trong thùng phuy nước lạnh. Men rượu được mua từ tỉnh Đắk Lắk, gạo và nước dùng để nấu rượu đều được lấy từ tự nhiên của vùng. Cơ quan chức năng nhận định, cơ sở của bà Chiếu chưa đáp ứng được một số yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều mẫu phẩm về men, nước và rượu đã được thu hồi kiểm tra.

Vụ ngộ độc rượu 4 người chết, 1 người mù: Hé lộ thông tin về xưởng rượu (Hình 3).

Men rượu được ủ trong xô nhựa. Cạnh đó, thùng phuy lớn chứa nước lạnh để ngưng tụ rượu. Nhiều mẫu vật đã bị thu hồi kiểm tra.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam kết luận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cà Dy là do rượu có chứa methanol. Để đi đến nhận định trên, cơ quan này đã dựa vào dịch tễ học và các kết quả theo dõi, chẩn đoán của khoa Cấp cứu, trung tâm Y tế huyện Nam Giang cùng các thông tin thu thập được trong quá trình điều tra.

Được biết, 2 cơ sở sản xuất và bày bán rượu nói trên đã bị cơ quan chức năng giám sát, yêu cầu ngừng sản xuất mặt hàng này.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an và VKSND tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, làm rõ. 

Nghệ An: Thêm một người bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây

Thứ 5, 22/03/2018 | 18:40
Sau khi uống rượu ngâm với rễ cây rừng, ông Duyên, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bị ngộ độc với các biểu hiện sùi bọt mép, lên cơn co giật… và được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ 3 người chết nghi ngộ độc rượu: Chuyên gia tiết lộ điều kinh hoàng

Thứ 7, 17/03/2018 | 14:15
Ngộ độc rượu methanol rất nguy hiểm, trường hợp qua khỏi cũng để lại những di chứng nặng nề. Đặc biệt, methanol được khuyến cáo cấm dùng trong thực phẩm.

Ngộ độc rượu ngày Tết: Mất bò mới lo làm chuồng

Thứ 2, 19/02/2018 | 12:01
Cứ mỗi dịp Tết đến, tình trạng ngộ độc rượu (methanol) lại tăng lên. Chuyện này vốn thuộc dạng "biết rồi khổ lắm nói mãi", thế nhưng có vẻ vẫn cứ phải "mất bò mới lo làm chuồng".
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.