Vụ người đàn ông đi cướp để được... vào tù: Đối tượng có ý định giết người nếu cướp thất bại

Vụ người đàn ông đi cướp để được... vào tù: Đối tượng có ý định giết người nếu cướp thất bại

Thứ 7, 27/07/2019 | 17:21
0
Liên quan đến vụ việc Nguyễn Đức Tuân (SN 1981, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) cướp cửa hàng tạp hóa để được đi tù, theo tiết lộ của cơ quan công an, đối tượng thậm chí có ý định sẽ giết người để được đi tù trong trường hợp gây án tại cửa hàng tạp hóa thất bại.

Dân trí đưa tin, khoảng 14h ngày 26/7, tổ công tác Công an phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khống chế thành công Nguyễn Đức Tuân khi đối tượng dùng dao đe dọa nữ nhân viên cửa hàng tạp hóa số 29 Ấu Triệu để cướp tài sản.

Tại trụ sở công an, Tuân cho biết mình vừa lao động thời gian dài tại Trung Quốc trở về nước. Do mâu thuẫn với người thân nên Tuân đã nảy sinh ý định... chết. Sáng 25/7, Tuân đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia và xin được hiến hết nội tạng để chết nhưng bị từ chối. Vì thế, Tuân lên kế hoạch gây án để đi ở tù.

An ninh - Hình sự - Vụ người đàn ông đi cướp để được... vào tù: Đối tượng có ý định giết người nếu cướp thất bại

Đối tượng Nguyễn Đức Tuân.

Sáng 26/7, đối tượng đã đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) định gây án nhưng bất thành. Lang thang khắp các con phố của trung tâm thành phố, Tuân đi đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại số 29 phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vờ mua hàng rồi rút dao đe dọa nữ nhân viên trước khi bị cảnh sát khống chế.

Nam thanh niên tâm sự về việc đi cướp để được... vào tù

Theo lời khai của Tuân, theo kế hoạch đối tượng vạch ra, nếu gây án tại cửa hàng tạp hóa thất bại, đối tượng sẽ chuẩn bị để tối cùng ngày đi… giết người.

Theo An ninh Thủ đô, đối tượng này đã có 8 năm làm việc tại Trung Quốc, và ngay khi còn ở trên đất khách, anh ta đã nuôi ý định tự tử vì không còn tìm thấy niềm vui, lẽ sống trong cuộc đời.

Tuân kể, anh ta cảm thấy vô cùng buồn chán "chuyện gia đình" nhưng không nói rõ đó là chuyện gì. Nhưng Tuân khẳng định không liên quan việc tình cảm, vì chưa có vợ con, cũng chưa có bạn gái.

Liên quan đến vụ việc vừa xảy ra, Tuân kể, anh ta muốn được ngồi tù, sau đó xin ở vĩnh viễn trong trại và lao động, không muốn ra ngoài.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

 

Đi săn gà, súng hơi bất ngờ cướp cò khiến một người tử vong

Thứ 6, 26/07/2019 | 13:29
Trong lúc bắn, Đạt cầm súng vô tình bị cướp cò nên đạn bay trúng ông Th. khiến ông Th. bị thương nặng, tử vong sau đó.

Hồi kết cho băng nhóm dùng mã tấu, hơi cay chống trả công an, cướp xe máy người đi đường

Thứ 3, 23/07/2019 | 17:40
Bị phát hiện trộm cắp, nhóm đối tượng từng vào tù ra tội dùng mã tấu, bình xịt hơi cay chống trả lực lượng truy bắt. Để tẩu thoát, chúng thẳng tay chém người đi đường, cướp xe máy chạy trốn.

Bắt 2 đối tượng chuyên dùng dao nhọn, đe dọa cướp tài sản của người đi đường

Thứ 3, 23/07/2019 | 10:03
Với thủ đoạn đi xe máy gắn BKS giả, mang theo dao nhọn, đi trên những cung đường vắng vẻ, nhóm đối tượng đã nhiều lần thực hiện thành công hành vi đe dọa, cướp tài sản của người đi đường.

Sau câu nói “chạy xe giống ăn cướp”, người chết, kẻ đi tù

Thứ 3, 16/07/2019 | 17:06
Dù chỉ va chạm giao thông nhẹ nhưng Minh cay cú, ép xe anh Ph. và nói: “Chạy xe giống ăn cướp vậy”. Sau câu nói này, người bị đâm gục, kẻ bị tuyên án chung thân.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.