Vụ 'nhân bản' xét nghiệm: Truy tố giám đốc, phó giám đốc

Vụ 'nhân bản' xét nghiệm: Truy tố giám đốc, phó giám đốc

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:27
0
Công an thành phố Hà Nội vừa kết luận điều tra vụ án nhân bản kết quả xét nghiệm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Sau hơn 2 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án "nhân bản kết quả xét nghiệm” xảy ra tại BV Đa khoa Hoài Đức, đồng thời đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố giám đốc BV Đa khoa Hoài Đức cùng 9 cán bộ, nhân viên dưới quyền với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó theo bản kết luận điều tra, Nguyễn Trí Liêm - nguyên giám đốc BVĐK Hoài Đức và Nguyễn Thị Nhiên - nguyên Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách khoa xét nghiệm giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức bị truy tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Pháp luật - Vụ 'nhân bản' xét nghiệm: Truy tố giám đốc, phó giám đốc

Phiếu xét nhiệm máu bị "nhân bản".

Ông Liêm và bà Nhiên được xác định là đã buông lỏng quản lý, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Không kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Khoa xét nghiệm nên để xảy ra sai phạm có hệ thống trong thời gian dài nhưng không phát hiện được.

Theo Kết luận điều tra, từ 1/7/2012 đến 31/05/2013, Vương Thị Kim Thành cùng 7 nhân viên khoa xét nghiệm đã thực hiện 24.857 xét nghiệm huyết học, trong đó có 1.544 kết quả xét nghiệm bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú trùng nhau. Mẫu bệnh phẩm trùng nhiều kết quả nhất là 4 kết quả, thấp nhất là 2 kết quả. Theo qui định của Bộ Y tế, Trưởng khoa xét nghiệm là người phải kiểm tra lại kết quả xét nghiệm, ký trước khi trả kết quả cho bệnh nhân. Nhưng bà Thành đã không thực hiện công đoạn này, đồng thời còn để nhân viên trực tiếp in kết quả rồi đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an chưa phát hiện việc nhân bản xét nghiệm làm ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh, song hành vi này đã gây thiệt hại hơn 16 triệu đồng từ quỹ Bảo hiểm y tế chi trả.

Tại cơ quan điều tra, các bị can là nhân viên Khoa xét nghiệm thừa nhận có ý thức được việc "nhân bản kết quả xét nghiệm” là sai, nhưng thực hiện theo sự chỉ đạo của bà Trưởng khoa xét nghiệm Vương Thị Kim Thành và Kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh

Đáng chú ý trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng phát hiện kỹ thuật viên Hoàng Thị Nguyệt, người đứng ra tố cáo vụ việc cũng trực tiếp nhân bản, ký 20 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau, trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật

 Tạ Giang

Bị can vụ 'nhân bản xét nghiệm' kêu cứu bí thư HN

Thứ 4, 21/08/2013 | 17:02
Một ngày sau khi bị khởi tố, chị Phan Thị Oanh – kỹ thuật viên trưởng của khoa xét nghiệm (bệnh viện Hoài Đức) gửi đơn kêu cứu tới Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Chị Hoàng Thị Nguyệt – người đứng đơn tố cáo – cũng đã có đơn kêu cứu cho chị Oanh.

Kết luận chính thức vụ nhân bản xét nghiệm ở Hoài Đức

Thứ 7, 26/10/2013 | 11:18
Sáng 25/10, Cơ quan điều tra - Công an TP.Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra đến 10 bị can trong vụ án “nhân bản” các phiếu kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.

'Công bộc' có thể nhân bản những gì?

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:34
Những ngày qua, dư luận cả nước vẫn chưa hết bức xúc trước hành vi vi phạm của lãnh đạo, y, bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội liên quan đến việc "nhân bản" phiếu xét nghiệm huyết học để trục lợi. Mới đây, nhân dân lại bàng hoàng trước hành vi "nhân bản" nhà tình nghĩa ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, vừa được phát hiện.

Vụ 'nhân bản' xét nghiệm: Giám đốc lại tố ngược

Thứ 3, 03/09/2013 | 10:03
-“Chính chị Nguyệt và chị Oanh cũng đã nhân bản phiếu xét nghiệm huyết học, thời điểm xảy ra trước thời điểm chị Nguyệt tố cáo" - Ông Liêm tố cáo.

Sự thật 'động trời' về 1.000 phiếu xét nghiệm 'nhân bản' (kỳ cuối)

Thứ 5, 22/08/2013 | 15:44
Hành động dám đứng lên tố cáo và tố cáo đến cùng việc “nhân bản” phiếu xét nghiệm huyết học của chị Nguyệt, chị Định và chị Đông khiến nhiều người nghĩ, ba chị có tinh thần thép.

Nóng tranh luận 'người tố nhân bản xét nghiệm bị khởi tố'

Thứ 5, 22/08/2013 | 07:36
Xét về mặt pháp lý, chị Oanh “Hoài Đức” bị khởi tố vì có chữ ký trong 18 bản xét nghiệm khống là không sai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu chị Oanh là người đứng lên tố cáo mà vẫn bị truy tội thì sau này còn ai dám tố cáo.

Bị can vụ 'nhân bản xét nghiệm' kêu cứu bí thư HN

Thứ 4, 21/08/2013 | 17:02
Một ngày sau khi bị khởi tố, chị Phan Thị Oanh – kỹ thuật viên trưởng của khoa xét nghiệm (bệnh viện Hoài Đức) gửi đơn kêu cứu tới Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Chị Hoàng Thị Nguyệt – người đứng đơn tố cáo – cũng đã có đơn kêu cứu cho chị Oanh.

Kết luận chính thức vụ nhân bản xét nghiệm ở Hoài Đức

Thứ 7, 26/10/2013 | 11:18
Sáng 25/10, Cơ quan điều tra - Công an TP.Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra đến 10 bị can trong vụ án “nhân bản” các phiếu kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.

'Công bộc' có thể nhân bản những gì?

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:34
Những ngày qua, dư luận cả nước vẫn chưa hết bức xúc trước hành vi vi phạm của lãnh đạo, y, bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội liên quan đến việc "nhân bản" phiếu xét nghiệm huyết học để trục lợi. Mới đây, nhân dân lại bàng hoàng trước hành vi "nhân bản" nhà tình nghĩa ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, vừa được phát hiện.

Vụ 'nhân bản' xét nghiệm: Giám đốc lại tố ngược

Thứ 3, 03/09/2013 | 10:03
-“Chính chị Nguyệt và chị Oanh cũng đã nhân bản phiếu xét nghiệm huyết học, thời điểm xảy ra trước thời điểm chị Nguyệt tố cáo" - Ông Liêm tố cáo.

Sự thật 'động trời' về 1.000 phiếu xét nghiệm 'nhân bản' (kỳ cuối)

Thứ 5, 22/08/2013 | 15:44
Hành động dám đứng lên tố cáo và tố cáo đến cùng việc “nhân bản” phiếu xét nghiệm huyết học của chị Nguyệt, chị Định và chị Đông khiến nhiều người nghĩ, ba chị có tinh thần thép.

Nóng tranh luận 'người tố nhân bản xét nghiệm bị khởi tố'

Thứ 5, 22/08/2013 | 07:36
Xét về mặt pháp lý, chị Oanh “Hoài Đức” bị khởi tố vì có chữ ký trong 18 bản xét nghiệm khống là không sai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu chị Oanh là người đứng lên tố cáo mà vẫn bị truy tội thì sau này còn ai dám tố cáo.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.