Vụ nữ CSGT ăn chặn lệ phí: Có trả lại tiền cho dân?

Vụ nữ CSGT ăn chặn lệ phí: Có trả lại tiền cho dân?

Thứ 2, 18/11/2013 | 18:12
0
Như báo Nguoiduatin.vn đã có bài phản ánh về việc một nữ CSGT lợi dụng sơ hở trong quá trình đăng ký biển số xe mô tô đã ăn bớt tiền lệ phí đăng ký của gần 9.500 xe mô tô của người dân kéo dài trong thời gian 3 năm, thu tiền bất hợp pháp hơn 2 tỷ đồng.

Hoàn trả lại cho 9.500 chủ phương tiện

Hành vi trái pháp luật của nữ CSGT đã bị Viện kểm sát đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Người phạm tội sẽ chịu những chế tài thích đáng.

Đọc thêm>>Màn kịch của nữ CSGT 'ăn chặn' hơn 2 tỷ đồng tiền lệ phí

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là số tiền nữ CSGT Lê Thị Minh Trang “tham ô” trong suốt ba năm qua của hàng nghìn người sẽ được xử lý như thế nào? Số tiền đó có được trả lại cho các nạn nhân không?

Trường hợp nghi can Lê Thị Minh Trang hoàn trả và nộp số tiền đã “tham ô” cho cơ quan điều tra thì việc chi trả cho người dân sẽ như thế nào khi mà số lượng bị hại quá lớn, trong khi hóa đơn, chứng từ thực tế của việc “tham ô” này gần như đã bị hủy.

Luật sư - Vụ nữ CSGT ăn chặn lệ phí: Có trả lại tiền cho dân?

Hành vi tham ô của nữ trung úy CSGT kéo dài suốt nhiều năm trời tại PC67 Khánh Hòa. Ảnh: Vnexpres.

Trao đổi với phóng viên báo Nguoiduatin.vn, luật sư Phạm Thị Hương, công ty luật Song Thanh chia sẻ: “Thông thường, trong các vụ án hình sự có yếu tố chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại về tài sản thì người phạm tội (người có lỗi) phải có trách nhiệm bồi hoàn tài sản cho người bị thiệt hại. Trong vụ án này, nếu chị Trang bị xét xử, tuyên phạm tội thì Trang cũng có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt”.

Liên quan đến số tiền mà nữ CSGT chiếm đoán sẽ được hoàn trả như thế nào, luật sư Phạm Thị Hương cho biết: “Trang đã ăn bớt số tiền lệ phí đăng ký của gần 9.500 xe mô tô trong thời gian 3 năm. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì trong vụ án, Trang đã chiếm đoạt tiền của người dân đi đăng ký thông qua việc thu tăng lệ phí đăng ký xe so với quy định của cơ quan, như vậy, nhà nước không bị thiệt hại về tài sản mà đối tượng bị thiệt hại là 9.500 chủ phương tiện đi đăng ký xe. Theo đó, số tiền bồi hoàn phải chi trả cho những người bị thiệt hại trực tiếp”.

“Theo tôi thì trước hết yêu cầu Trang bồi hoàn cho PC 67, công an tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, PC 67 có trách nhiệm chi trả lại cho người dân đã đi đăng ký xe bị thu thêm lệ phí, dựa trên hồ sơ đăng ký xe còn lưu tại cơ quan”, luật sư Hương nói.

Khởi tố tội “Tham ô” là chưa đúng

Cũng theo luật sư Phạm Thị Hương việc khởi tố nữ cảnh sát giao thông tội “Tham ô tài sản” là chưa đúng. Bởi lẽ “với những tình tiết mà báo chí đã nêu thì phải khởi tố, truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 280 mới chính xác. Vì số tiền mà Trang chiếm đoạt là tiền của người dân đi đăng ký xe, không phải tiền từ ngân sách nhà nước, tiền của cơ quan, tổ chức, Trang lợi dụng vị trí công tác của mình để thu thêm tiền đăng ký xe của người dân (so với quy định, số tiền thu theo quy định Trang vẫn nộp về Ngân sách nhà nước) và chiếm đoạt số tiền này. 

Do đó, khởi tố về "Tham ô tài sản" là không đúng vì số tiền Trang chiếm đoạt không thuộc trách nhiệm quản lý của Trang theo nhiệm vụ được giao. “Nếu như Trang thu theo đúng quy định là 400 nghìn đồng nhưng chỉ nộp về NSNN là 200 nghìn đồng, còn 200 nghìn đồng Trang chiếm đoạt thì mới là tham ô tài sản”, luật sư Hương lấy ví dụ.

>>> Quan điểm trái chiều về vụ án Nguyễn Thanh Chấn

>>>Án oan: Thủ trưởng cơ quan điều tra có thể bị khởi tố

>>>Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Không thể khởi tố vụ án mới

>>>Ông Nguyễn Thanh Chấn chưa được coi là bị oan'

>>>Hết thời hiệu truy cứu hình sự Lý Nguyễn Chung?

Băng Tâm 

Màn kịch của nữ CSGT 'ăn chặn' hơn 2 tỷ đồng tiền lệ phí

Thứ 7, 16/11/2013 | 11:07
Lợi dụng sơ hở trong quá trình đăng ký biển số xe mô tô, nữ trung úy CSGT ăn bớt tiền lệ phí đăng ký của gần 9.500 xe mô tô của người dân kéo dài trong thời gian 3 năm. Khi bị phát hiện, nữ trung úy CSGT đã bỏ túi hơn 2 tỷ đồng.

CSGT bụng to hay nhỏ có quan trọng?

Thứ 3, 16/04/2013 | 11:45
Trước khi PC67, Công an TP.HCM mở lớp "tập cười, tập xin lỗi dân”, CSGT TP. Hà Nội có quy định những CSGT bụng phệ, hình thức thấp bé nhẹ cân, cư xử nói năng không đúng mực sẽ bị điều chuyển sang ngồi bàn giấy, lái xe, tránh tiếp xúc với dân.

Truy tố hai cán bộ hợp tác xã tham ô tài sản

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:26
Ngày 12/9, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra cáo trạng truy tố Trần Đình Nam (cựu ủy viên ban quản trị) và Tô Thái Thượng (cựu kế toán trưởng) của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Quang Bắc) với tội danh “tham ô tài sản”.

Đề nghị hai án tử hình trong 'đại án' tham nhũng tại ALCII

Thứ 2, 11/11/2013 | 15:37
Sáng 11/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực đình đám tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) bước sang ngày thứ 6. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 6/11 đến 20/11, tại TAND TP.HCM. Sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 11 bị cáo trong vụ án.

Nguyên phó phòng kinh tế bị điều tra tham ô

Thứ 4, 08/05/2013 | 08:36
Ông Nguyên được cho là có nhiều sai phạm, gây thất thoát hơn một tỷ đồng trong thời gian làm Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Chư Pah (Gia Lai).

Tham ô hơn 10 tỷ đồng và cái giá phải trả... 278 năm tù

Thứ 6, 22/03/2013 | 09:02
Căn phòng xét xử chật kín người. Ngoài thành phần thuộc HĐXX và các cơ quan chức năng liên quan còn có hàng trăm người dân tới dự khán và người nhà của 17 bị cáo trong vụ án.

Màn kịch của nữ CSGT 'ăn chặn' hơn 2 tỷ đồng tiền lệ phí

Thứ 7, 16/11/2013 | 11:07
Lợi dụng sơ hở trong quá trình đăng ký biển số xe mô tô, nữ trung úy CSGT ăn bớt tiền lệ phí đăng ký của gần 9.500 xe mô tô của người dân kéo dài trong thời gian 3 năm. Khi bị phát hiện, nữ trung úy CSGT đã bỏ túi hơn 2 tỷ đồng.

CSGT bụng to hay nhỏ có quan trọng?

Thứ 3, 16/04/2013 | 11:45
Trước khi PC67, Công an TP.HCM mở lớp "tập cười, tập xin lỗi dân”, CSGT TP. Hà Nội có quy định những CSGT bụng phệ, hình thức thấp bé nhẹ cân, cư xử nói năng không đúng mực sẽ bị điều chuyển sang ngồi bàn giấy, lái xe, tránh tiếp xúc với dân.

Truy tố hai cán bộ hợp tác xã tham ô tài sản

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:26
Ngày 12/9, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra cáo trạng truy tố Trần Đình Nam (cựu ủy viên ban quản trị) và Tô Thái Thượng (cựu kế toán trưởng) của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Quang Bắc) với tội danh “tham ô tài sản”.

Đề nghị hai án tử hình trong 'đại án' tham nhũng tại ALCII

Thứ 2, 11/11/2013 | 15:37
Sáng 11/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực đình đám tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) bước sang ngày thứ 6. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 6/11 đến 20/11, tại TAND TP.HCM. Sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 11 bị cáo trong vụ án.

Nguyên phó phòng kinh tế bị điều tra tham ô

Thứ 4, 08/05/2013 | 08:36
Ông Nguyên được cho là có nhiều sai phạm, gây thất thoát hơn một tỷ đồng trong thời gian làm Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Chư Pah (Gia Lai).

Tham ô hơn 10 tỷ đồng và cái giá phải trả... 278 năm tù

Thứ 6, 22/03/2013 | 09:02
Căn phòng xét xử chật kín người. Ngoài thành phần thuộc HĐXX và các cơ quan chức năng liên quan còn có hàng trăm người dân tới dự khán và người nhà của 17 bị cáo trong vụ án.