Vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần short của con: Gia đình chính thức xin lỗi giáo viên

Vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần short của con: Gia đình chính thức xin lỗi giáo viên

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 05/12/2018 | 18:30
0
Liên quan đến vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo, đăng clip lên Facebook chỉ vì mất chiếc quần short của con, chiều 5/12, gia đình phụ huynh đã xin lỗi giáo viên.

Chiều 5/12, tại trường THCS Trần Huỳnh (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra cuộc họp xử lý vụ việc “phụ huynh xúc phạm thầy giáo” với sự có mặt của lãnh đạo phòng GD&ĐT TP.Bạc Liêu, lãnh đạo UBND phường 7, ban Đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo trường THCS Trần Huỳnh,… Bà D.N.A. (mẹ em T., người quay clip đăng mạng xã hội) do sức khỏe không tốt nên không đến dự.

Trình bày ý kiến tại cuộc họp, ông N.Q.H. (cha em T.) nhìn nhận, vợ ông rất sai, đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân thầy H.V.K. và nhà trường.

Giáo dục - Vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần short của con: Gia đình chính thức xin lỗi giáo viên

Cuộc họp xử lý vụ việc “phụ huynh xúc phạm thầy giáo”.

Ông H. cho rằng, nếu lúc thầy K. hẹn gặp ông (chiều ngày 3/12) và ông đến gặp thì đã không xảy ra vụ việc đáng tiếc. Theo ông H., do chiều hôm đó, ông bận việc nên yêu cầu vợ ông đến gặp thầy K.. Do tính tình có phần nóng nảy của vợ ông nên mới xảy ra sự việc như hôm nay.

“Tôi không giải thích gì hết, xin nhận khuyết điểm, trách nhiệm của tôi là không vận động gia đình, vợ con gương mẫu, để vợ tôi có lời lẽ xúc phạm đến thầy K.. Tôi thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi đến thầy K., mong thầy bỏ qua”, ông H. bày tỏ.

Giáo dục - Vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần short của con: Gia đình chính thức xin lỗi giáo viên (Hình 2).

Ảnh cắt từ clip đối chất giữa nữ phụ huynh và thầy K..

Theo thầy H.V.K., đây là chuyện ngoài ý muốn, xem như là một tai nạn. Qua vụ việc, thầy K. cũng cho biết, ông may mắn nhận được sự động viên của thầy cô, bạn bè, học sinh. Đến thời điểm này, ông cũng đã được an ủi phần nào.

“Việc phụ huynh em T. hôm nay đã nhìn nhận sai và xin lỗi, bản thân tôi chấp nhận. Tôi cũng mong anh H. tiếp tục làm việc với gia đình mình về các vấn đề sau này để tránh những hiểu lầm về sau”, thầy K. nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Bằng Phi, Phó phòng GD&ĐT TP.Bạc Liêu bày tỏ sự vui mừng khi phụ huynh của em T. đã đến dự cuộc họp, nhận lỗi và trực tiếp xin lỗi thầy K.. Bên cạnh đó, thầy K. cũng đã chấp nhận bỏ qua.

Ông Phi yêu cầu nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy bình thường, quan tâm, tạo điều kiện cho em T. học tập tốt như trước khi có vụ việc đáng tiếc xảy ra. Thầy K. cũng cố gắng ổn định tinh thần để công tác tốt.

Giáo dục - Vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần short của con: Gia đình chính thức xin lỗi giáo viên (Hình 3).

Trường THCS Trần Huỳnh (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Ông Lê Minh Hà, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Trần Huỳnh cho rằng, sự việc này xảy ra quá nhanh, ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục và cộng đồng xã hội, ban Đại diện cha mẹ học sinh không kịp phản ứng. “Tôi xin thay mặt ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường xin lỗi đến quý thầy cô”, ông Hà bày tỏ.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, trước đó, trên mạng xã hội Facebook có tên Anhngoc Duong xuất hiện một đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại nội dung cuộc đối chất giữa bà A. và thầy giáo K. khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Thầy K. khẳng định, trong vụ việc ít nhất 3 lần thầy bị bà A. xúc phạm. Cụ thể, lần đầu tiên, bà A. nói “chưa chắc gì bộ đồ thầy mặc giá trị hơn cái quần của con tôi”; lần thứ 2 là “thầy không có trách nhiệm”, và lần thứ 3 là “chắc mẹ thầy không dạy thầy về vấn đề này”.

Thông tin mới nhất vụ nữ phụ huynh xúc phạm thầy giáo vì chiếc quần short

Thứ 4, 05/12/2018 | 11:24
Phụ huynh xúc phạm thầy giáo, đăng clip lên Facebook chỉ vì mất chiếc quần short của con đã gỡ bài viết, xin lỗi thầy giáo trên trang cá nhân và mong muốn mọi người cùng gỡ clip đã chia sẻ trong mấy ngày qua.

Đuổi 7 học sinh vì xúc phạm giáo viên trên facebook: Sở GD&ĐT Thanh Hoá lên tiếng

Thứ 5, 01/11/2018 | 14:33
Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi, hủy bỏ quyết định đuổi học 7 học sinh trường này vì đã đăng thông tin xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội facebook.

Hà Nội: Nữ giáo viên mầm non xúc phạm học trò trên facebook

Thứ 6, 21/08/2015 | 16:00
Một nữ giáo viên mầm non đã có những lời lẽ chửi rủa thậm tệ học sinh trên facebook cá nhân đã khiến cư dân mạng rất bức xúc và đã bị nhà trường cho nghỉ việc...
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.