Họp khẩn, kiểm tra làm rõ vụ núp bóng nạo vét, trục lợi khoáng sản

Họp khẩn, kiểm tra làm rõ vụ núp bóng nạo vét, trục lợi khoáng sản

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 15/05/2021 | 11:59
0
Sau phản ánh của báo chí, chính quyền huyện Đại Lộc tiến hành họp, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án Nạo vét hồ chứa Khe Bò.

Dự án vốn Nhà nước mà mang cát đi bán thì vi phạm nghiêm trọng!

Vừa qua, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho PV Người Đưa Tin Pháp luật biết, cấp huyện đã triệu tập cuộc họp làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án Nạo vét hồ chứa nước Khe Bò, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

"Cuộc họp các bên liên quan để làm việc về dự án. Sau cuộc họp sẽ thông tin đến báo chí", vị Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo phòng TNMT huyện Đại Lộc cho biết, đây là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp - thủy lợi nên do phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phụ trách.

"Nếu khi nạo vét cát lên mà tận thu làm vật liệu xây dựng thì phòng TNMT sẽ có trách nhiệm vì cát lúc này là tài nguyên khoáng sản. Ở dự án này, cát nạo vét được đem đổ thải, san lấp mặt bằng ở các khu đất công cộng nên không thuộc thẩm quyền quản lý của phòng TNMT. Đây là dự án vốn Nhà nước, cát nạo vét được chỉ định đổ thải mà anh mang đi bán thu lợi thì vi phạm nghiêm trọng", vị này nói.

Môi trường - Họp khẩn, kiểm tra làm rõ vụ núp bóng nạo vét, trục lợi khoáng sản

Lòng hồ chứa Khe Bò được nạo vét để chứa nước, tuy nhiên, đơn vị thi công chăm chăm khai thác cát. Tại hiện trường, họ dồn cát thành đống chờ chở đi bán.

Ông Trần Việt Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đại Lộc cho hay, dự án Nạo vét hồ chứa nước Khe Bò xuất phát từ nguồn vốn khắc phục hậu quả sau bão lũ của UBND huyện Đại Lộc. Đây là dự án vô cùng thiết thực, nạo vét lòng hồ phục vụ tưới tiêu nông nghiệp cho nông dân xã Đại Hồng. 

Cũng theo ông Phương, UBND xã Đại Hồng là chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm theo dõi, yêu cầu đơn vị nạo vét thực hiện đúng quy định.

"Kinh phí đã cấp cho anh thì anh phải làm đúng theo quy định, mục đích", ông Phương nói và cho biết sẽ cho lực lượng kiểm tra vụ việc.

Môi trường - Họp khẩn, kiểm tra làm rõ vụ núp bóng nạo vét, trục lợi khoáng sản (Hình 2).

Ban ngày xe tải, xe ben cỡ lớn nối đuôi nhau "ăn cát". Đây là công trình vốn Nhà nước, nghiêm cấm việc bán cát ra ngoài nhưng đơn vị thi công bất tuân quy định.

Biến tướng ở dự án cấp thiết?!

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh trong bài viết: "Quảng Nam: Núp bóng nạo vét hồ chứa, trục lợi khoáng sản trái phép" thì đang có những biến tướng, trục lợi tài nguyên khoán sản diễn ra ở dự án Nạo vét hồ chứa Khe Bò, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Công trình này do UBND xã Đại Hồng làm chủ đầu tư, tư vấn giám sát là công ty CP Tư vấn XD & TM Quảng Huế (TP.Đà Nẵng), đơn vị lập phương án là công ty Na Sơn Quảng Nam, đơn vị thi công là công ty Phúc Thành Đạt (tỉnh Quảng Nam). Theo hồ sơ, cát nạo vét được đổ thải tại 3 điểm do UBND xã Đại Hồng quy định, nghiêm cấm bán cát ra ngoài.

Công ty Phúc Thành Đạt (Quảng Nam) đã bất tuân quy định. Đơn vị này dùng xe tải trọng cỡ lớn chở cát nạo vét được đi bán. 

Liên tiếp trong 10 ngày qua, PV Người Đưa Tin Pháp luật theo dõi và ghi lại cảnh xe tải, xe ben BKS 92 (tỉnh Quảng Nam), 75 (tỉnh TT.Huế) nối đuôi nhau ra vào công trình nạo vét hồ chứa Khe Bò. Sau khi "ăn no" cát, chúng rầm rập chở ra TT.Huế tiêu thụ. Việc tuồn tài nguyên khoáng sản ra ngoài ở dự án này diễn ra cả ngày lẫn đêm. 

Môi trường - Họp khẩn, kiểm tra làm rõ vụ núp bóng nạo vét, trục lợi khoáng sản (Hình 3).

Sau khi thấy "động", công ty Phúc Thành Đạt chuyển sang "cày đêm". Tại công trình luôn có một người đàn ông cầm đèn pin dò xét mọi động tĩnh.

Chủ tịch UBND xã Đại Hồng Phạm Ích Khiêm nói rằng, nếu có chuyện khai thác cát đem đi bán thì ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Xã này cũng đã thuê tư vấn giám sát dự án.

Riêng về mặt quản lý của cấp xã, ông Khiêm nhìn nhận lực lượng quản lý còn mỏng, thời gian qua lại tham gia vào nhiều nhiệm vụ như phòng, chống dịch Covid-19. Tới đây, UBND xã sẽ kiểm tra, xử lý vấn đề.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Quảng Nam: Núp bóng nạo vét hồ chứa, trục lợi khoáng sản trái phép

Thứ 5, 13/05/2021 | 10:00
Một dự án cấp thiết phục vụ hoạt động nông nghiệp đang bị đơn vị thi công biến tướng, núp bóng để trục lợi khoáng sản.

Ca bệnh dương tính với SAR-CoV-2 ở Quảng Nam từng đi viếng đám ma

Thứ 4, 12/05/2021 | 14:24
Ca bệnh này được xác định là F1 của BN3222. Đặc biệt, một ngày sau khi tiếp xúc với BN3222, chị đã đi viếng đám ma.

Bình Thuận: Nhức nhối tình trạng khai thác cát lậu trên sông La Ngà

Thứ 7, 29/08/2020 | 09:14
Lợi dụng được cấp phép nạo vét, kết hợp tận thu các bồi tại nhánh sông La Ngà thuộc địa phận các xã: La Ngâu, Đồng Kho, Đức Bình (huyện Tánh Linh), một số doanh nghiệp ngang nhiên khai thác cát ngoài vị trí được cấp phép. Lượng cát khổng lồ được tập kết tại bãi, phân phối đi khắp Bình Thuận, các tỉnh Đông Nam bộ thu lợi bất chính.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...