Vụ ô tô lao vực 3 người chết ở Lạng Sơn: Tài xế chưa có bằng lái

Vụ ô tô lao vực 3 người chết ở Lạng Sơn: Tài xế chưa có bằng lái

Thứ 5, 31/03/2016 | 14:37
0
Vụ tai nạn ô tô lao vực ở huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) khiến 3 người chết, một số bị thương nặng, tài xế lái xe gặp nạn chưa có bằng lái...

Tin tức mới nhận liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường liên thôn Còn Phạc (Bản Rọi - Thanh Lòa - Cao Lộc - Lạng Sơn) vào khoảng 15h30 chiều qua (30/3), theo thông tin PV Người đưa tin có được, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do lái xe không làm chủ được tốc độ.

Vụ tai nạn đã làm 11 người thương vong, trong đó có 3 người chết.

Danh tính các nạn nhân gồm: 3 người tử vong là Lò Văn Hùng (SN 1989, trú tại Than Uyên - Lai Châu); Triệu Văn Quý (SN 1976, trú tại Hữu Lũng - Lạng Sơn), Đinh Văn Mười (SN 1982, trú tại Thạch Đạn - Cao Lộc - Lạng Sơn).

Người bị thương trên 11% là Triệu Văn Tuân (SN 1988, trú tại Hữu Lũng), 7 nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Xã hội - Vụ ô tô lao vực 3 người chết ở Lạng Sơn: Tài xế chưa có bằng lái

Hiện trường vụ tai nạn - (Ảnh: Tin nóng Lạng Sơn).

Chiếc xe gây tai nạn là ô tô Suzuki 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 12A-03712, chủ xe là Nguyễn Thị Tuyết (trú tại số 502 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn).

Người điều khiển xe là Mè Đình Thưởng (SN 1989, trú tại tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Thời điểm gặp nạn chiếc xe chở 11 người, đi từ hướng biên giới về thành phố Lạng Sơn. Xe đã mất lái lao xuống vực sâu 27,70m.

Tất cả nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. Đến 18h30 phút các nạn nhân tử vong đã được người thân đưa về gia đình an táng.

Được biết, tại Công an huyện Cao Lộc, người điều khiển xe là Mè Đình Thưởng cho biết, bản thân chưa có bằng lái xe ô tô nhưng hiện đang là lái xe thuê.

Thông tin từ UBND huyện Cao Lộc cho biết, đã hỗ trợ những gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Vụ việc hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đ

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.