Vụ cụ ông 63 tuổi hiếp dâm cụ bà 80 tuổi: Cần phạt nặng để răn đe chung

Vụ cụ ông 63 tuổi hiếp dâm cụ bà 80 tuổi: Cần phạt nặng để răn đe chung

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 3, 19/06/2018 | 13:00
1
“Hiếp dâm là một tội bị xử lý nặng trong pháp luật hình sự. Bên cạnh đó, đối tượng còn phạm tội với người cao tuổi, đang trong tình trạng không tự vệ được nên cần phải xử phạt thích đáng, răn đe chung trong xã hội”.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, ngày 17/6, Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng Hà Văn Đường (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi khiếp dâm.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (80 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy). Cụ thể, vào chiều 11/6, sau khi đi nhậu ở nhà người quen, trên đường về, Đường phát hiện bà T. đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Vụ cụ ông 63 tuổi hiếp dâm cụ bà 80 tuổi: Cần phạt nặng để răn đe chung

Gã đàn ông hiếp dâm cụ bà 80 tuổi. (Ảnh minh họa).

Gã đàn ông này đã lẻn vào nhà bà T. và dùng vũ lực khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm bất chấp cụ bà van xin. Nghe tiếng bà T. kêu cứu, người dân phát hiện bắt giữ Đường, giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Đường khai do nhậu say, không nhớ rõ là có thực hiện hành vi hiếp dâm với bà T. hay không.

Liên quan đến hành vi phạm tội đối với người cao tuổi đang trong tình trạng không có khả năng tự vệ, luật sư Trần Đình Dũng, trung tâm Tư vấn pháp luật TP.HCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có những chia sẻ trên cơ sở pháp luật.

Vụ cụ ông 63 tuổi hiếp dâm cụ bà 80 tuổi: Cần phạt nặng để răn đe chung (Hình 2).

 Luật sư Trần Đình Dũng, trung tâm Tư vấn pháp luật TP.HCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Ông cho biết: "Tội Hiếp dâm được xử lý nặng trong pháp luật hình sự, quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, mức hình phạt có thể lên đến tù chung thân khi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp này, cần phải xem yếu tố phạm tội với người bị hại già 80 tuổi là tình tiết đáng chú ý về mặt luân thường đạo lý trên tinh thần nhường trẻ kính già".

“Đây có thể xem là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 52 Bộ Luật hình sự về trường hợp “phạm tội đối với người ở trong tình trạng không tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác”, cần phải xử phạt thích đáng để răn đe chung trong xã hội”, luật sự Dũng nói thêm.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cai Lậy tiếp tục làm rõ.

Khởi tố vụ án gã đàn ông hiếp dâm bà cụ 80 tuổi

Chủ nhật, 17/06/2018 | 23:04
Gã đàn ông 63 tuổi ở miền Tây sau khi đi nhậu về đã thực hiện hành vi đồi bại với cụ bà 80 tuổi, mặc cụ bà van xin.

Y án gã đàn ông đồi bại hiếp dâm con gái riêng của vợ “hờ”

Thứ 4, 11/04/2018 | 08:03
Lợi dụng lúc vợ “hờ” vắng nhà, Tấn bế thốc con gái nhỏ của vợ đặt xuống nệm rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hai gã đàn ông cưỡng hiếp một phụ nữ góa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Khi bà T. kháng cự thì bị tên Trung bóp cổ, giữ chặt bà để cho tên Hạnh “làm việc... Hết Hạnh lại đến Trung thay nhau cưỡng hiếp bà T.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.