Trả lời báo giới gần đây, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định: Mỗi cơ quan có chức năng riêng. Đứng trên góc độ quy định về tài chính cũng như thuế, Bộ Tài chính phải thực hiện đúng. Các văn bản ban hành của Bộ Tài chính đều là văn bản chính thống nên khó sai sót.
Vị này nói thêm, theo luật, nếu thời hạn thanh tra chỉ quy định 30 ngày thì các cơ quan thanh tra phải thực hiện trong 30 ngày chứ không thể có chuyện cơ quan thanh tra muốn kéo dài 5 tháng cũng được.
Trước đó, theo tin tức cập nhật, ngày 18/8, sau thời gian 5 tháng thanh tra (từ 1 - 5/2015) UBND tỉnh Bình Dương và cơ quan thuế của địa phương này đã tổ chức họp báo thông báo: Công ty Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò vôi) đã sai phạm trong nghĩa vụ thuế.
Cụ thể, từ năm 2009 - 2014, công ty này kê khai sai giá trị tính thuế, chưa có hạch toán riêng về chuyển nhượng bất động sản. Từ năm 2009 - 2013, Đại Nam có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề không hạch toán riêng khiến phải đóng số thuế ít hơn... Theo kết luận thanh tra, công ty Đại Nam của ông Dũng lò vôi sẽ bị truy thu 99 tỷ đồng.
Chỉ trong vòng 24 giờ, ông Dũng lò vôi đã cho nhân viên nộp toàn bộ số tiền vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, không hài lòng với kết luận thanh tra và kêu ơn, ông Dũng lò vôi khẳng định sẽ khiếu nại lên Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế.
Sau đó, ngày 27/8 Bộ Tài chính ban hành văn bản 11427 trả lời cho biết: Cty Đại Nam không sai phạm trong hoạt động kinh doanh như đoàn thanh tra tỉnh Bình Dương kết luận và truy thu tiền thuế trên 99 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bộ Tài Chính lý giải: “Trường hợp Cty cổ phần Đại Nam không hạch toán riêng được chi phí của từng hoạt động (trong đó có hoạt động chuyển nhượng bất động sản) thì chi phí chung được phân bổ theo tỉ lệ giữa doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản so với tổng doanh thu của doanh nghiệp”.