Ngày 29/8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn viên Công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa có thêm 5 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu tại khu biên giới giáp ranh giữa huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông thuộc nước bạn Lào.
Cả 5 đối tượng này đều thuộc nhóm 11 người vận chuyển gỗ trái phép bỏ trốn khỏi địa phương, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam mở ban chuyên án điều tra về vụ phá rừng gây chấn động dư luận kể trên.
Theo Đại tá Trần Văn Hồng (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế & quản lý chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, 5 đối tượng gùi cõng gỗ thuê bao gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1986); Nguyễn Văn Danh (SN 1989); Nguyễn Văn Long (SN 1993) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1984; đều trú thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Cao Văn Hới (SN 1992; trú thôn Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Hiện, cả 5 đối tượng này đều đã ra trình diện tại cơ quan công an địa phương và được bàn giao cho công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.
Hiện chỉ còn 6 đối tượng gùi cõng gỗ pơ mu trái phép vẫn chưa ra đầu thú
Cũng trong sáng 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương, động viên đồng thời thưởng nóng 20 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án.
Liên quan vụ phá rừng pơ mu, như PV báo Người Đưa Tin đã đăng tải, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang để phục vụ điều tra vụ án phá rừng quy mô lớn tại tỉnh Quảng Nam.
Ba cán bộ bị tạm đình chỉ gồm: Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc (đồn trưởng đồn biên phòng La Dêê); Trung tá Đỗ Hoàng Minh (Chính trị viên) và Trung tá Lê Xuân Chính (đồn phó kiêm trạm trưởng Trạm kiểm so