Vụ quán cà phê ‘Xin Chào’: Đề xuất cách chức ông Lê Thanh Tòng

Vụ quán cà phê ‘Xin Chào’: Đề xuất cách chức ông Lê Thanh Tòng

Thứ 4, 27/04/2016 | 13:52
0
Sau khi xem xét lại quá trình khởi tố vụ án cà phê “Xin Chào” Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật người ký cáo trạng lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 27/4, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM đã đề xuất cách chức phó viện trưởng VKSND cấp huyện đối với ông Lê Thanh Tòng.

Ông Tòng hiện đang là Phó Viện trưởng VKSND Quận 6 và là nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh - người trực tiếp ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán Xin Chào về tội "Kinh doanh trái phép".

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng đề xuất cách chức kiểm sát viên sơ cấp là ông Huỳnh Văn Son (kiểm sát viên VKSND huyện Bình Chánh) khi ông này là người phụ trách kiểm sát vụ án của ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cà phê Xin Chào).

Theo đó, ông Tòng và ông Sơn đã vi phạm trong kiểm soát hoạt động tư pháp (điểm a, khoản 2, Điều 89 Luật tổ chức VKSND). Sau khi đề xuất này được gửi lên VKSND Tối cao thì sẽ có quyết định chính thức về vụ việc.

Pháp luật - Vụ quán cà phê ‘Xin Chào’: Đề xuất cách chức ông Lê Thanh Tòng

Ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán cà phê Xin Chào.

Trước đó, liên quan tới vụ việc khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn (48 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào) ngày 23/4, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND đã có cuộc họp với lãnh đạo Viện KSND TP.HCM và VKSND huyện Bình Chánh để làm rõ quá trình tố tụng truy tố hình sự đối với hành vi “Kinh doanh trái phép” của ông Tấn.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các đơn vị báo cáo về quá trình tố tụng và hành vi của ông Tấn, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã xác định hành vi “Kinh doanh trái phép” của ông Nguyễn Văn Tấn không phạm tội tại Điều 159 Bộ luật hình sự.

Ông yêu cầu Viện trưởng VKSND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn. Đồng thời tiến hành công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Nguyễn Văn Tấn theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Viện trưởng VKSND thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí K

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.