Vụ “quên” hỗ trợ gần 5,7 tỷ ở Nghệ An: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc

Vụ “quên” hỗ trợ gần 5,7 tỷ ở Nghệ An: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc

Thứ 2, 28/08/2017 | 12:23
0
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, đã cử cán bộ vào cuộc vụ xác minh việc huyện Tương Dương “quên” chi trả khoảng 5,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo…

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã có bài phản ánh năm học 2013 - 2014, UBND huyện Tương Dương đã “quên” chi trả số tiền hỗ trợ khoảng 5,7 tỷ đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn toàn huyện này.

Đây là số tiền các em học sinh được hưởng theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 (hiện đã có Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49) của Chính phủ quy định.

Giải thích về việc số tiền trên bị “ngâm” 3 năm qua, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải thừa nhận, huyện đã dùng tiền đó để chi vào mục đích khác.

Về ý kiến cho rằng số tiền trên đã bị ăn chặn, ông Nguyễn Văn Hải nói: “Tôi khẳng định không có chuyện vụ lợi cá nhân và lợi ích nhóm. Tức là không phải cán bộ biển thủ theo kiểu cho dân ký nhận và quyết toán khống”.

Ông Nguyễn Văn Hải cũng chia sẻ, sự việc chậm chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo đã ảnh hưởng và mang điều tiếng cho huyện. Bởi lẽ, Tương Dương là huyện nghèo, lâu nay đã được rất nhiều nhà hảo tâm chia sẻ gom góp từng cái thìa, cái bát để lo cho học sinh; thậm chí, có những người ở rất xa cũng gom quần áo cũ để đến tận địa phương trao cho các em học sinh.

Xã hội - Vụ “quên” hỗ trợ gần 5,7 tỷ ở Nghệ An: UBKT Tỉnh ủy vào cuộc

Huyện miền núi Tương Dương đang “dậy sóng” bởi thông tin “ăn chặn” tiền học sinh nghèo.

Trao đổi với PV, ông Lê Hồng Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, ngay khi nắm sự việc, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo và ngày 27/8 đã cử cán bộ lên Tương Dương để thẩm tra, xác minh sự việc.

“Xác định sự việc liên quan đến tiền hỗ trợ học sinh là rất thời sự và nóng nên dù vào ngày nghỉ, chúng tôi cũng đã thành lập đoàn và cho cán bộ đi xác minh. Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi sẽ trình Thường trực Tỉnh ủy. Nếu sự việc có đến mức độ vi phạm thì chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra và xử lý dấu hiệu vi phạm. Hiện, đoàn đang làm việc và sau này có kết quả như thế nào chúng tôi sẽ thông báo lại”, ông Lê Hồng Vinh cho biết thêm.

Trọng Đức

Nghệ An: Sự thật hàng tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo bị “ăn chặn”

Thứ 7, 26/08/2017 | 11:30
Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thừa nhận, có việc hàng tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo của năm học 2013 - 2014 đến nay vẫn chưa chi trả cho các em dù tỉnh Nghệ An đã “rót” kinh phí về…

84 chiếc xe đạp đã được trao tận tay học sinh nghèo vượt khó

Thứ 6, 02/09/2016 | 06:28
Thấu hiểu những khó khăn của các em học sinh và đồng thời khuyến khích tinh thần hiếu học những xuất quà là chiếc xe đạp mới đã được trao tận tay cho các em học sinh.

Thông tin mới nhất về vụ ăn chặn tiền của học sinh Hà Giang

Thứ 5, 03/12/2015 | 09:03
Liên quan đến vụ Hiệu trưởng ăn chặn tiền ở Hà Giang, mới đây, bà con xã Lũng Táo (Đồng Văn, Hà Giang) tiếp tục gửi đơn khiếu kiện lên Công an tỉnh Hà Giang, “tố” trường làm giả chứng từ, sổ sách.
Cùng tác giả

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.