Vụ rò rỉ khí amoniac: Nếu 8 tấn bị rò rỉ sẽ gây thảm họa nghiêm trọng

Vụ rò rỉ khí amoniac: Nếu 8 tấn bị rò rỉ sẽ gây thảm họa nghiêm trọng

Thứ 3, 14/11/2017 | 10:48
0
Lượng khí gas 8 tấn bị rò rỉ từ công ty TNHH Vĩnh Lộc đã được lược lượng cứu nạn vào kho chứa khóa van kịp thời nếu không sẽ gây ta thảm họa môi trường nghiêm trọng.
Xã hội - Vụ rò rỉ khí amoniac: Nếu 8 tấn bị rò rỉ sẽ gây thảm họa nghiêm trọng

Vụ rò rỉ khí amoniac khiến nhiều người phải nhập viện khẩn cấp.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP.HCM đã nói như vậy tại hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng thủ dân sự trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều 13/11.

Theo tin trên tờ Tiền Phong, lượng khí amoniac (NH3) chứa tại trạm chiết gas amoniac của công ty TNHH Vĩnh Lộc lên tới gần 8 tấn. Đại tá Lê Tấn Bửu cho hay, rất may lực lượng cứu hộ cứu nạn vào kho chứa khóa van kịp thời.

“Nếu không xử lý kịp thời, 7- 8 tấn khí NH3 thất thoát ra ngoài thì sẽ gây thảm hoạ môi trường nghiêm trọng”, ông Bửu nói.

Trước đó vào khoảng 9h sáng 10/10, một vụ rò rỉ khí amoniac của công ty TNHH Vĩnh Lộc trên đường An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP. HCM, khiến 4 người nhập viện cấp cứu, cả khu dân cư phải di tản khẩn cấp. Gà, chó của dân cũng bị chết ngạt.

Nói về mức độ nguy hiểm của khí amoniac, PGS Trần Hồng Côn (ĐH Khoa học Tự nhiên) cho biết, amoniac vào máu thì sẽ làm tăng pH, gây rất nhiều tác hại, có thể nhanh chóng khiến người hít phải đi vào hôn mê.

"Đặc biệt, ngưỡng gây độc của amoniac rất hẹp, khi chúng ta phát hiện ra có mùi amoniac, lúc đầu sẽ thấy còn rất tỉnh táo nhưng chỉ cần nồng độ tăng cao một chút thì đã chuyển sang hôn mê rất nhanh. Vậy nên nhiều người ở trong vùng rò rỉ khí amoniac rất khó phát hiện để tự chạy thoát vì khi vừa ngửi thấy mùi, thấy cay mắt thì đã nhanh chóng hôn mê" - PGS Trần Hồng Côn cho biết.

 T.Huế (tổng hợp)

 

 

 

Rò rỉ khí amoniac ở Bình Chánh: Nồng độ tồn dư vẫn chưa an toàn

Thứ 5, 12/10/2017 | 07:10
Về sự cố rò rỉ khí amoniac (NH3) khiến 4 người thương vong ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chiều 11/10, UBND huyện Bình Chánh đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc.

Rò rỉ khí amoniac: 4 người bị thương, người dân vội vàng di tản

Thứ 3, 10/10/2017 | 16:56
Một vụ rò rỉ khí amoniac (NH3) xảy ra tại xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khiến 4 người bị thương, người dân phải di tản.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.