Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 19/09/2019 | 11:08
0
Các đối tượng cho các cô gái cởi áo, khoe thân, đóng cảnh sex. Họ đưa ra mức quà tặng, nếu nhận được đủ thì sẵn sàng sex theo yêu cầu như người xem mong muốn.

Ngày 18/9, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm:

Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1989) và Sầm Thị Sen, SN 1995, trú tại huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai, về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hồ sơ điều tra - Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Bên trong một căn phòng các đối tượng dùng để quay phim. 

Theo một điều tra viên, cách thức kiếm tiền chủ yếu của nhóm người này là dụ dỗ các cô gái thực hiện livestream khoe thân, cởi áo, thực hiện các động tác kích dục để nhận quà.

Thậm chí, họ sẵn sàng thực hiện đóng cảnh “phim người lớn” với người Trung Quốc để thu lợi bất chính.

Nhóm người này lập cùng lúc nhiều tài khoản trên một mạng xã hội khá nổi tiếng ở Trung Quốc.

Mạng xã hội này là ứng dụng xã hội đắc lực cho những người mong muốn nổi tiếng nhanh. Tại đây, những người có lượng người theo dõi nhiều, lượt xem lớn được gọi là Idol, tức thần tượng.

Điều thu hút nhất ở mạng xã hội này là người theo dõi có thể tương tác với Idol của mình, cho phép người xem có thể tặng quà cho Idol. Quà có thể quy đổi bằng tiền.

Do đó, nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc do Mẫn cầm đầu đã lựa chọn kênh mạng xã hội này kiếm tiền.

Hắn thuê các cô gái Việt Nam nhẹ dạ, lười lam động, tham tiền thực hiện khoe thân, cởi áo, đóng phim nóng để nhận quà của người xem.

Hồ sơ điều tra - Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 2).

Mẫn được xác định là kẻ cầm đầu. 

Được biết, nhóm người Trung Quốc tổ chức “sex trực tuyến”, thậm chí sex theo yêu cầu”. Họ dùng chiêu thức, đưa ra lượng quà cần thiết Idol được nhận thì sẽ cho người xem xem những gì họ muốn.

Điều này tạo kích thích để người xem tặng đủ số quà tặng cho Idol, mà thực chất, người đứng sau là nhóm người Trung Quốc do mẫn cầm đầu, muốn.

Nhóm của Mẫn đã nhập cảnh vào Việt Nam với hình thức du lịch để tổ chức sản xuất phim sex và livestream trực tiếp về người dùng tại Trung Quốc.

Chỉ với chiêu thức trên, nhóm đối tượng này thu lợi bất chính mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Đồng thời, đây là hình thức mại dâm qua mạng internet do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức lần đầu tiên được phát hiện, bóc gỡ ở Việt Nam.

Đại tá Trần Mưu cho biết thêm, nhóm người Trung Quốc này thuê nhà tại TP.Đà Nẵng, tổ chức quay các clip sex phát tán lên internet thu lợi bất chính từ người xem.

Đáng nói, họ còn dụ dỗ cả trẻ em dưới 16 tuổi giao cấu. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

Hoạt động của nhóm  này có quy mô, tổ chức chặt chẽ, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở TP.Đà Nẵng.

Hồ sơ điều tra - Vụ sản xuất phim đồi trụy: Sốc với thủ đoạn phát nội dung “quan hệ trực tuyến” hoặc “theo yêu cầu” thu hàng trăm triệu mỗi ngày (Hình 3).

6 đối tượng đang bị tạm giữ. 

Trước đó, tối 14/9, công an kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, tạm giữ hình sự 5 người Trung Quốc và 1 phụ nữ Việt để làm rõ hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Những người bị tạm giữ gồm Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1989) và Sầm Thị Sen, SN 1995, trú tại huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong đó, Sen là người tình của Mẫn.

Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex để quay clip.

Cảnh sát xác định có ít nhất 4 cô gái người Việt tham gia làm "diễn viên" cho đường dây này. Trong đó, có cô gái tên D. (ngụ tại Đà Nẵng) mới 15 tuổi 3 tháng.

Hé lộ bức thư khiến nhóm sản xuất phim đồi trụy tập thể bị bại lộ

Thứ 4, 18/09/2019 | 15:09
Từ 1 lá thư tố cáo công dân, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng dụ dỗ gái trẻ đóng clip đồi trụy, rồi đăng tải lên mạng internet kiếm lợi bất chính.

Diễn biến mới nhất vụ nhóm người Trung Quốc dụ dỗ nhiều cô gái sản xuất phim đồi trụy

Thứ 3, 17/09/2019 | 20:19
Liên quan vụ việc 5 người có quốc tịch Trung Quốc liên kết Sầm Thị Sen, SN 1995, ngụ huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai, dụ dỗ nhiều cô gái, quay cảnh nóng rồi tung lên mạng internet kiếm tiền, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng này.

Bắt nhóm sản xuất phim đồi trụy tập thể: Nhiều cô gái trẻ làm diễn viên dài hạn

Thứ 3, 17/09/2019 | 14:31
Sau khi tự quay clip, nhóm đối tượng có ý định “làm mới” nội dung nên chiêu dụ thêm các cô gái người Việt. Từ đó, có thêm nhiều cô gái bị dụ dỗ, tham gia đóng phim nóng nhiều tháng liền.

Vụ sản xuất phim đồi trụy tập thể: Chân dung tú bà Sầm Thị Sen

Thứ 3, 17/09/2019 | 12:16
Để các cô gái chấp thuận đóng phim nóng, Sen dụ dỗ: “Những hình ảnh livestream chỉ có người tại Trung Quốc mới nhìn thấy, người Việt Nam không thể truy cập được”.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.