Vụ tai nạn thảm khốc, tài xế chưa đủ tuổi lái xe

Vụ tai nạn thảm khốc, tài xế chưa đủ tuổi lái xe

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Thông tin điều tra ban đầu cho biết, lái xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận sáng ngày 7/11 mới chỉ 21 tuổi, trong khi đó theo quy định người cầm lái phải từ 24 tuổi trở lên và có bằng FC (bằng lái xe container).

Vào khoảng 2 giờ 10 phút sáng ngày (7/11), tại km 1680, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm xe khách bốc cháy. Ít nhất 10 người chết và 23 người bị thương.

Nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết: đoạn đường này không phải là điểm đen tai nạn, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ban đầu được xác định là xe container do Trần Thanh Thiên (SN 1989, ngụ Khánh Hòa) điều khiển phóng nhanh, sau đó lấn đường va vào xe khách Hoàng Long, rồi tiếp tục đâm vào xe khách 17K-2934 do Bùi Xuân Ly (SN 1973, ngụ Thái Bình) điều khiển lưu thông ngược chiều.

Tại hiện trường xe container và xe khách 17k - 2934 bị lửa thiêu rụi. Thùng container nằm chắn ngang đường gây ùn tắc giao thông cả một đoạn đường dài.

Xã hội - Vụ tai nạn thảm khốc, tài xế chưa đủ tuổi lái xe

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm xảy ra cũng khiến Thiên thiệt mạng nên hồ sơ liên quan đến bằng lái đang được Công an huyện Hàm Thuận Bắc làm rõ tính pháp lý. Riêng việc Thiên mới 21 tuổi nhưng đã điều khiển xe container (quy định phải trên 24 tuổi và có bằng FC) thì hiện công an tiếp tục điều tra.

Đến 20 giờ ngày 7/11, tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, công tác xác định hai nạn nhân cuối cùng đang được các cơ quan tiến hành khẩn trương.

Danh sách những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn:

1. Bùi Xuân Ly (SN 1970), Tiền Hải, Thái Bình. (chết tại bệnh viện) - tài xế xe khách

2. Đỗ Thị Tá (SN 1950), Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình. (chết tại bệnh viện)

3. Nguyễn Thị Phương (SN 1966), Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình

4. Nguyễn Văn Mưu (SN 1953), Nguyên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

5. Trần Thanh Thiên (SN 1989), Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa – tài xế container

6. Phan Thị Hương (SN 1992), Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tỉnh

7. Hồ Văn Năng (SN 1992), Nghệ An

8. Nguyễn Thành Trường (16 tuổi), Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, trong số những người đến cấp cứu tại bệnh viện, hiện còn 5 ca đang trong tình trạng nguy kịch, 3 ca nhẹ đã xuất viện. Những ca còn lại đang phục hồi tốt.

D. Linh