Vụ taxi 'điên': Tìm nguyên nhân hai thanh niên

Vụ taxi 'điên': Tìm nguyên nhân hai thanh niên "lạ" tiếp cận xe taxi

Thứ 4, 11/11/2015 | 14:12
0
Hai người đàn ông trong camera đuổi theo taxi cho rằng, đang đi tập thể hình về…. Vậy vì sao hai thanh niên này lại tiếp cận xe taxi?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc (Đống Đa – Hà Nội) xảy ra tối 8/11, khi chiếc taxi “điên ” do tài xế Đặng Ngọc Cường tài xế taxi hãng Vina taxi điều khiển đã đâm vào nhiều xe máy trên cầu khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, nhiều người băn khoăn về hai người "lạ" tiếp cận taxi có lỗi gì hay không?

sao hai thanh niên tiếp cận xe taxi?

Về thông tin cho rằng, trước thời điểm xảy ra tai nạn đã có một cuộc truy đuổi, va chạm giữa xe taxi “điên” và xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger, trả lời báo chí Công an quận Đống Đa cho biết:

Đã triệu tập Vũ Anh Tuấn (30 tuổi), trú phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), người điều khiển ôtô bán tải Ford Ranger.

Pháp luật - Vụ taxi 'điên': Tìm nguyên nhân hai thanh niên 'lạ' tiếp cận xe taxi

Hai người đàn ông trong camera tiếp cận taxi không có lỗi gì? - (Ảnh: Chụp từ clip)

Đồng thời triệu tập Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi, trú phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà (Hà Nội) làm một người tử vong, 7 người bị thương.

Công an cũng lấy lời khai của anh Lê Ngọc Trường (25 tuổi, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân), người bám trên capo taxi khi xảy ra tai nạn. Hiện Trường đang bị thương và điều trị tại bệnh viện.

Theo cơ quan công an, cả Nguyễn Anh Tuấn và Lê Ngọc Trường đều cho rằng, trước thời điểm tai nạn, hai người đi tập thể hình ở phố Thái Hà về thì thấy xe bán tải do Vũ Anh Tuấn (bạn bè) va chạm với taxi trên cầu vượt Ngã Tư sở.

Cả hai đã để xe máy ở bên đường, rồi ra tiếp cận taxi. Tuấn cho rằng đã đứng ở cửa phía lái, còn Trường đứng chặn đầu ôtô yêu cầu tài xế taxi Đặng Ngọc Cường xuống nói chuyện.

Tuy nhiên, taxi bất ngờ nhấn ga lao về phía trước khiến anh Trường phải nhảy lên capo và bám chặt vào cần

Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.