Tướng Lê Quý Vương: 'Thảm sát Bình Phước dã man hơn Lê Văn Luyện'

Tướng Lê Quý Vương: 'Thảm sát Bình Phước dã man hơn Lê Văn Luyện'

Thứ 5, 16/07/2015 | 10:51
0
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương: “Hai vụ án hoàn toàn khác nhau về động cơ và mục đích…. Nhưng vụ án Bình Phước dã man hơn vụ Lê Văn Luyện”.

Sự tàn độc và lạnh lùng của Nguyễn Hải Dương - kẻ gây án tại căn biệt thự, đồng thời là Công ty gỗ Quốc Anh (tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) khiến cho nhiều người phải rùng mình.

Sáu mạng người vô tội, chỉ trong một đêm đã ra đi vĩnh viễn. Hàng trăm người tiếc thương cho một gia đình - với những con người phúc hậu, hiền hòa phải chịu cái chết đau đớn.

Trước khi cơ quan Công an tới ngôi nhà xảy ra thảm án, hiện trường đã bị xáo trộn rất nhiều vì có hàng trăm người khi phát hiện sự việc đã lao vào chứng kiến. Tất cả các dấu vết đều được lực lượng chức năng phân tích tỉ mỉ và không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, xác minh khoanh vùng đối tượng, cơ quan Công an đã mời Nguyễn Hải Dương (SN 1/2/1991 tại An Giang, HKTT: ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; Nơi ở: 290/10 ấp 1, tổ 2 xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM) tới để lấy lời khai.

Pháp luật - Tướng Lê Quý Vương: 'Thảm sát Bình Phước dã man hơn Lê Văn Luyện'

Nguyễn Hải Dương khai đã cùng Tiến (áo trắng) gây ra vụ án kinh hoàng tại Bình Phước.

Tại cơ quan Công an Dương vòng vo chối tội, nhưng khi đưa ra các bằng chứng xác đáng Dương đã khai nhận mình là hung thủ và có sự trợ giúp của Vũ Văn Tiến, (SN 21/10/1991, HKTT: Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước, Nơi ở: Nhị Bình, Hóc Môn, TP. HCM).

Sau khi Dương nhận mình có liên quan tới vụ thảm án, dường như một bi kịch khác lại tiếp tục xảy ra. Nỗi dau lại chồng chất nỗi đau khi ngay cả gia đình nạn nhân, gia đình Dương không thể tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình.

“Chúng tôi vui mừng khi cơ quan Công an đã tìm ra hung thủ, trả lại bình yên cho chúng tôi. Nhưng thật đau lòng, khi hung thủ đã từng là người được gia đình nạn nhân đối xử rất tốt”, một người dân chia sẻ.

Sự thật, nói Dương là h

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.