Liên quan đến vụ thảm sát tại Bình Phước khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng, vào tối qua 10/7 cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can gồm: Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991).
Qua tin nhanh điều tra ban đầu, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông M. còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn về mặt tình cảm giữa Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh L. (con ông M.).
Ban chuyên án đã thu giữ đầy đủ vật chứng của vụ án gồm 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện và gas tự chế, quần áo dính máu cùng vật chứng là 5 chiếc điện thoại di động, 1 Ipad và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.
Công an tỉnh Bình Phước cũng thông báo, Ban chuyên án Ban Chuyên án sẽ tổ chức họp báo thông tin vụ việc vào 13h30 phút chiều nay (11/7) tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến. (Ảnh Vietnamnet)
Trước vụ thảm sát kinh hoàng, dư luận cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm để đưa vụ việc ra ánh sáng song còn nhiều người quan tâm đặt dấu hỏi về các mức án mà hung thủ sẽ phải chịu trước pháp luật.
Trao đổi với PV Người đưa tin, Luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) đã đưa ra những nhận định pháp lý dựa trên diễn tiến của thông tin vụ việc.
Theo luật sư Thanh, căn cứ lời khai mà tin tức báo chí đã đưa, với việc các đối tượng này gây ra thì cơ quan điều tra đã có thể khởi tố bị can về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Về hành vi “Giết người”, sau khi bị bắt, bước đầu 2 nghi can