Vụ thầy giáo bị đánh ở Bạc Liêu: Kẻ gây án bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù

Vụ thầy giáo bị đánh ở Bạc Liêu: Kẻ gây án bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 19/04/2022 | 22:37
0
Liên quan đến vụ thầy giáo bị đánh ở Bạc Liêu mà Người Đưa Tin từng phản ánh, HĐXX TAND huyện Phước Long tuyên phạt kẻ đánh thầy giáo 2 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 19/4, TAND huyện Phước Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Hoàng Hùng, SN 1978, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đối tượng đã bị VKSND huyện Phước Long truy tố về tội Cố ý gây thương tích. 

Theo cáo trạng, vào ngày 14/2/2017, ông Phan Văn Kỷ, SN 1981, ngụ khóm 10, phường 1, Tp.Bạc Liêu (hiện là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn) thuê xe ôm đi từ Tp.Bạc Liêu về thăm cha, mẹ ruột tại ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông Kỷ ra về. Lúc này, Vũ Hoàng Hùng đi đến gần bờ sông phía trước nhà để đi vệ sinh thì gặp ông Phan Văn Kỷ nên cả 2 phát sinh cự cãi qua lại.

Sau đó, Vũ Hoàng Hùng lấy khúc gỗ rượt đuổi đánh ông Kỷ nên ông bỏ chạy vào nhà cha mình. Khi Hùng được người thân kéo đi về, ông Kỷ từ trong nhà chạy ra và dùng chân đạp trúng vào người Hùng làm cho Hùng lao người về phía trước nhưng không bị té ngã.

Tiếp đó, Hùng dùng khúc gỗ đánh ông Kỷ. Sau khi bị đánh, ông Phan Văn Kỷ được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long, rồi chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đến ngày 13/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long ban hành Quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích nói trên. Tuy nhiên, đến ngày 1/9/2017, VKSND huyện Phước Long ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS về việc hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án với lý do không có căn cứ, vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Sau khi huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án, ông Kỷ đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại và yêu cầu cho giám định tỷ lệ thương tật để làm cơ sở khởi kiện.

Đến ngày 27/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long ban hành thông báo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bạc Liêu đối với thương tích của ông Kỷ “chỉ có 3%”.

Cho rằng kết quả giám định 3% là không khách quan, ông Kỷ đã làm đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long trưng cầu tổ chức giám định pháp y giám định lại tỷ lệ thương tích của mình.

Ngày 28/1/2021, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành Thông báo phục hồi điều tra vụ án. Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định hành vi của Vũ Hoàng Hùng phạm vào tội Cố ý gây thương tích.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hùng về tội Cố ý gây thương tích. Kết quả giám định pháp y, ông Phan Văn Kỷ bị thương với tổng tỉ lệ thương tích là 16%.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Hùng 2 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo bồi thường cho bị hại với tổng số tiền trên 35 triệu đồng.

Bình Thuận: Đối tượng dùng kéo làm cá đâm chết người lãnh án tù

Thứ 3, 12/04/2022 | 20:02
Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Viện dùng kéo đâm trúng vùng cổ trái của H. gây thương tích nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Nữ quái mang valy tiền âm phủ đi lừa đảo lãnh án tù

Thứ 5, 07/04/2022 | 19:57
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung đã tự nhận mình là cán bộ Văn phòng Chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hé lộ nguyên nhân hung thủ dùng súng bắn chết 2 người từng gây chấn động thành Vinh

Thứ 2, 28/03/2022 | 14:38
Tại phiên toà, Cao Trọng Phú đã khai nhận hành vi dùng súng bắn chết 2 người. Nguyên nhân dẫn đến Phú không kiềm chế được bản thân và dùng súng bắn người được hé lộ.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.