Vụ tin giả “bác sĩ Khoa”: Xác định có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo

Vụ tin giả “bác sĩ Khoa”: Xác định có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 10/08/2021 | 14:37
0
Liên quan đến thông tin giả là vụ việc “bác sĩ Khoa” rút ống thở cha mẹ để cứu sản phụ, các cơ quan chức năng của Tp. Hồ Chí Minh đang tiến hành xử lý triệt để.

Trong cuộc họp báo về phòng chống Covid-19 trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh vào sáng 10/8, báo chí đã đặt câu hỏi về vụ việc tin giả “bác sĩ Khoa” gây ảnh hướng đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra sở Thông tin - Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đánh giá rằng, có nhóm đối tượng cùng hoạt động tham gia một số tài khoản giả liên quan vụ tin hư cấu về "bác sĩ nhường máy thở của người thân để cứu sản phụ song thai" (hay còn gọi là vụ “bác sỹ Khoa”)”.

“Chúng tôi nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo. Có một nhóm trên mạng xã hội được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả nhưng hoàn toàn có tương tác thật. Nhóm này hoạt động có hệ thống”, ông Thọ nói.

An ninh - Hình sự - Vụ tin giả “bác sĩ Khoa”: Xác định có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh.

Bước đầu, Sở đã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền như bộ Thông tin - Truyền thông để tổng hợp, xác định việc các tài khoản này có hành vi giả mạo để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với các ngành để xử lý các thông tin ảnh hưởng đến chính sách của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hoặc tạo sự hoang mang cho người dân trong thời gian gần đây.

Chia sẻ thêm thông tin về vụ việc “bác sĩ Khoa”, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh Từ Lương khẳng định, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sở đã lập tức xác minh, xử lý các trang mạng chia sẻ vụ việc này.

“Quan điểm của Sở là xử lý quyết liệt người chia sẻ thông tin giả, không phân biệt bất kỳ ai, để tăng tính răn đe các đối tượng. Đồng thời ngăn chặn tình trạng chia sẻ các thông tin không chính xác về tình hình chống dịch của thành phố”, ông Từ Lương nhấn mạnh.

Trước đó vào 8/8, sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh có văn bản chỉ ra, thông tin lan truyền về trường hợp 1 bác sĩ rút ống thở của người thân để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu. 

Theo lý giải của sở Y tế, tại các bệnh viện của thành phố này không có chuyện rút ống thở để nhường cho bệnh nhân.

Ngày 9/8, sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin này và xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật. Đồng thời xử phạt mỗi người 5 triệu đồng

Theo bài viết trên tài khoản Facebook "Trần Khoa", người này và ba, mẹ anh ta đều hoạt động trong ngành y. 

Sau khi ba mẹ đã mất, bác sĩ này đã "kìm nén nỗi đau mất người thân", trực tiếp vào phòng mổ để phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi. Hình ảnh 2 bé song sinh cũng được lan truyền kèm theo câu chuyện để minh chứng cho việc làm của vị bác sĩ. Đây hoàn toàn là tin giả.

Từ vụ “bác sĩ Khoa”: Hãy “chơi” facebook với một cái đầu tỉnh táo

Thứ 3, 10/08/2021 | 09:09
Theo chuyên gia, đây là bài học “xương máu”, đừng vội chia sẻ ngay thông tin trên mạng xã hội khi chưa có kiểm chứng.

Xử lý người tung tin giả về bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu thai phụ như thế nào?

Chủ nhật, 08/08/2021 | 18:00
Sở Y tế TP.HCM khẳng định, thông tin lan truyền về câu chuyện bác sĩ rút ống thở của cha mẹ, nhường máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu.

Thông tin người dân chỉ được ra ngoài 1 lần trong 1 tuần là tin giả

Thứ 2, 02/08/2021 | 21:37
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở TT&TT Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, có kiểm chứng khi dùng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.