Vụ

Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Ông Lê Tùng Vân kháng cáo

Thứ 6, 29/07/2022 | 15:34
0
Bị cáo Lê Tùng Vân nộp đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An.

Ngày 29/7, ông Nguyễn Khắc Linh Duy, Thẩm phán, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An cho biết, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

Bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Lê Tùng Vân cùng các bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc không phạm tội. Đồng thời, bị cáo Lê Tùng Vân đề nghị tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo và đình chỉ vụ án.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Bị cáo không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào...

Trong đơn, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định mình không mạo nhận là đức Phật, không mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Ngược lại, bị cáo Vân cho rằng mình và một số người ở Tịnh thất Bồng Lai là nạn nhân bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài.

Trước đó, trong 2 ngày 20 - 21/7, TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm nhóm 6 bị cáo cùng ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

HĐXX nhận định, dưới sự chỉ đạo, điều hành của bị cáo Lê Tùng Vân, điểm tu tại gia của hộ gia đình Cao Thị Cúc (nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) phát triển thành "Tịnh thất Bồng Lai" rồi đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”, đã đưa những hình ảnh, thông tin không đúng sự thật, vi phạm pháp luật.

Trong đó, Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc lập, quản lý, sử dụng, đăng tải thông tin, hình ảnh trên các kênh YouTube... Bị cáo Lê Tùng Vân còn chỉ đạo các bị cáo khác quay clip, dựng rồi chính bị cáo duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội. Bị cáo Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp tham gia phạm tội.

Hành vi của các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương và Cao Thị Cúc thực hiện theo sự chỉ đạo của Lê Tùng Vân nên là đồng phạm tích cực. Thậm chí, các bị cáo này còn trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Cao Thị Cúc là chủ hộ, giúp bị cáo Lê Tùng Vân quản lý thu chi, tham gia các nghi thức cúng bái để quay clip đăng lên mạng xã hội. Trong sự việc xảy ra tại trụ sở Công an H.Đức Hòa, bị cáo Cúc có tham gia trực tiếp.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND H.Đức Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 28/7, bà Lê Thu Vân (em ruột bị can Lê Tùng Vân, quê quán phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ), bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai mà Công an Long An đang truy tìm đã ra trình diện tại phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Bà Lê Thu Vân (65 tuổi) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2, điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bà Lê Thị Vân đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo thông tin từ Công an Long An, sau khi trình diện và làm việc với cơ quan điều tra, bị can Lê Thu Vân được chấp nhận cho tại ngoại vì sức khỏe yếu. Sau khi được tại ngoại, bà Vân trở về Tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuệ Minh (tổng hợp theo báo Giao thông, Thanh niên, Lao động, VietNamNet)

Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Em ruột ông Lê Tùng Vân ra đầu thú

Thứ 5, 28/07/2022 | 13:07
Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã, bị can thứ 7 trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã ra đầu thú tại Tp.HCM.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Các bị cáo bị đề nghị mức án từ 3 - 5,5 năm tù

Thứ 5, 21/07/2022 | 11:40
Trong các bị cáo, ông Lê Tùng Vân bị đề nghị mức án cao nhất từ 4,5-5,5 năm tù.

Nhiều tình tiết mới trong phiên xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:29
Các luật sư bị cáo đề nghị tiếp tục hoãn phiên tòa xử vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'. Tuy nhiên sau khi hội ý, HĐXX tuyên bố tiếp tục phiên tòa.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.