Việc ông Trịnh Xuân Thanh có đơn xin đi nước ngoài trị bệnh nhưng không được Tỉnh ủy cho phép và mất liên lạc cho đến nay là một nghi ngại lớn của dư luận về vấn đề quản lý cán bộ ở Hậu Giang nói riêng, quản lý cán bộ công chức nói chung.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm, Ban Bí thư đã biểu quyết và ra thông báo kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh hình thức khai trừ Đảng, công văn triệu tập cũng đã được gửi đi, nhưng cho đến thời điểm này (ngày 16/9), ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa trình diện.
ĐB Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, mọi việc liên quan đến xử lý ông Trịnh Xuân Thanh đã có quy trình và dư luận không nên nôn nóng. (Ảnh: Dương Thu).
Đưa ý kiến về việc này, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đỗ Đức Hồng Hà, Giám đốc học viện Tư Pháp, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng: “Các cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc để áp dụng những biện pháp cần thiết, thực hiện đúng những quy định của Đảng, của pháp luật về trường hợp này. Chúng ta đã có những quy định cụ thể về xử lý đảng viên khi vắng mặt nếu vi phạm, bởi vậy, không có gì khó khăn”.
Liên quan đến khoản thua lỗ 3.300 tỉ đồng ở Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Trịnh Xuân Thanh có nhiều khuyết điểm, vi phạm và phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm đó. Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra về khoản thua lỗ 3.300 tỉ đồng. “Khi có kết luận cuối cùng, ai có lỗi, mức độ vi phạm, hậu quả đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ĐB Hồng Hà nói.
Chia sẻ thêm về điều này, ĐB Hồng Hà cho biết: “Nguyên tắc chung của xử lý là khi các dấu hiệu vi phạm của tội phạm được xác minh đầy đủ sẽ chuyển sang giai đoạn tố tụng hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc, thậm chí cùng với cảnh sát hình sự quốc tế truy nã toàn cầu. Đây là một quy trình chặt chẽ và không ai chạy trốn được tội lỗ