Như thông tin đã đưa, chiều 17/6, lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia Côn Đảo bắt quả tang Phạm Văn Tân (28 tuổi, thường trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo) đang vận chuyển 116 quả trứng rùa biển hay còn gọi là vích (tên khoa học chelonia mydas).
Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Côn Đảo đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ trộm trứng vích sang cơ quan CSĐT công an huyện Côn Đảo để xử lý theo pháp luật .
Ngày 27/7, cơ quan CSĐT công an huyện Côn Đảo ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tân về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Tuy nhiên, hai lệnh này không được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Nghi phạm (ngồi trên xe) bị bắt quả tang khi trộm trứng vích.
Tại cuộc họp liên ngành để thống nhất quan điểm xử lý vụ án, đại diện hạt kiểm lâm vườn quốc gia Côn Đảo và cơ quan CSĐT công an huyện Côn Đảo đều thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Tuy nhiên, ông Trần Thanh Tâm, viện trưởng VKSND huyện Côn Đảo cho rằng không thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án trên vì điều 190 BLHS không quy định “trứng” mà chỉ quy định “động vật”.
Theo ông Tâm: “Trứng vích không phải là sản phẩm của vích vì không qua chế biến từ một cá thể vích. Trứng cũng được xem là một cá thể hay một bộ phận của cá thể”.
Dựa vào nghị định 160/2013/NĐ-CP, trứng vích là “mẫu vật” của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Trước sự việc này, trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) cũng có bài phản ánh. Theo đó, vích (chelonia mydas) và các loài rùa biển khác là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc phụ lục I của công ước về việc buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Đồng thời nằm trong canh mục loài nguy cấp, quý,