Như thông tin đã đưa về vụ truy sát khiến 1 người tử vong và 3 cháu bé nguy kịch xảy ra ở huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Chiều 2/4 Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Minh Vũ (SN 1984, ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Theo đó, ngày 1/4, Vũ và ông Th. cùng đi dặm lúa cho ông nội (cha ruột ông Th. – PV). Đến trưa cùng ngày, Vũ cùng với ông Th. về nhà ông nội ăn cơm. Lúc này, cháu Trần Văn Ph. (10 tuổi), cháu Trần Hoàng Thiên Â. (7 tuổi) và cháu Trần Hoàng L. (4 tuổi, đều là con ông Th.) cũng đang ở nhà ông nội.
Khi gặp Vũ, cháu L. (gọi Vũ bằng chú) có nói:“Anh Vũ ơi, đi về đi” nhưng Vũ không trả lời mà bước vào nhà ăn cơm. Sau đó, Vũ và ông Th. ra trước nhà ngồi uống cà phê. Cháu Ph., Â. và L. nằm ngủ trong nhà.
Khoảng 15 phút sau, Vũ nhớ lại việc cháu L. gọi mình nên nghĩ là L. đuổi mình về nhà. Vũ ra bếp lấy dao Thái Lan đi đến nơi 3 cháu bé đang ngủ đâm liên tiếp. Nghe tiếng lêu cứu, ông Th. chạy can ngăn thì bị Vũ đâm 3 nhát vào người ông Th. khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, ông nội của Vũ lao đến tước con dao Vũ cầm trên tay và báo lực lượng Công an sở tại bắt giữ. Được biết, Vũ từng có tiền sử mắc chứng bệnh tâm thần vào năm 2006 và được gia đình đưa đến điều trị tại Bệnh viện tâm thần trương ương 2. Năm 2009, Vũ tiếp tục điều trị tại Cần Thơ và được cho xuất viện về nhà.
Hiện cơ quan Công an cũng đang trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với Vũ để có căn cứ xử lý theo pháp luật.
Luật sư Phạm Kỳ Dương – Đoàn luật sư TP. Hà Nội
Hiện tại, hậu quả của việc truy sát là một người chết và 3 cháu bé bị trọng thương nhưng nếu hung thủ bị mắc bệnh tâm thần thì vụ việc sẽ được xử lý như thế nào? Hung thủ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
Để làm rõ vấn đề này PV báo