Vụ VN Pharma: Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Vụ VN Pharma: Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 3, 05/09/2017 | 18:06
0
Thanh tra Chính phủ cho hay, đơn vị này sẽ kết hợp thanh tra định kỳ tại bộ Y tế như kế hoạch sẵn có từ đầu năm 2017, đồng thời với nội dung thanh tra đột xuất theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến vụ nhập lậu thuốc trị ung thư giả của công ty VN Pharma.

Chiều 5/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho hay, đơn vị này đã nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra việc cấp phép lô thuốc trị ung thư H-Capita của công ty VN Pharma và cấp phép nhập khẩu, đăng ký thuốc của bộ Y tế.

Theo nguồn tin trên, kế hoạch thanh tra định kỳ tại bộ Y tế đã có từ đầu năm 2017, tuy nhiên nội dung thanh tra khác với vụ việc sẽ thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện, Thanh tra Chính phủ đã lĩnh hội chỉ đạo và đang khẩn trương lập kế hoạch thanh tra. 

Tiêu dùng & Dư luận - Vụ VN Pharma: Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Vụ buôn lậu 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả của công ty VN Pharma khiến Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng lĩnh án 12 năm tù.

Cụ thể, theo kế hoạch thanh tra năm 2017, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo quy định của Chính phủ, việc quản lý đầu tư xây dựng 3/5 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125 gồm bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2), bệnh viện 175 bộ Quốc phòng viện Chấn thương chỉnh hình)… Tuy nhiên, cuộc thanh tra này đến nay chưa triển khai.

Vừa qua, trước sự việc lùm xùm liên quan đến công ty VN Pharma, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc ở bộ Y tế.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017 diễn ra chiều 30/8/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã phát biểu, nêu rõ: "Mặc dù vụ việc đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật thụ lý giải quyết nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế. Vì vậy, cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất”.

Ngay sau khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của bộ Y tế, phải rất nghiêm túc, nhất là khi liên quan tới sức khỏe của nhân dân.

Trước đó ngày 24/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9036/VPCP-KGVX yêu cầu bộ Y tế báo cáo trước ngày 31/8 về trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ về việc công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả.

Công ty Cổ phần VN Pharma là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực y tế ở TP.HCM. Mặc dù sinh sau đẻ muộn, mới ra đời năm 2011 nhưng sau ba năm đã có bước phát triển “thần tốc”, trúng thầu hàng loạt dự án cấp thuốc vào nhiều bệnh viện Trung ương lớn và cán mốc doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2014.

Ngày 19/9/2014, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị bắt vì tội Buôn lậu 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả H.Capital và bị kết án 12 năm tù trong phiên xử sơ thẩm diễn ra mới đây.

Từ vụ VN Pharma: Sửa luật để chặn “sân sau” nhà quản lý?

Thứ 2, 04/09/2017 | 07:00
Sự việc ông Hoàng Quốc Dũng, em chồng Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng là Phó giám đốc công ty VN Pharma lộ kẽ hở của luật Phòng chống tham nhũng hiện hành khi “em chồng” không thuộc đối tượng “người thân” lãnh đạo bị kiểm soát xung đột lợi ích.

Sở Y tế TP.HCM nói về thuốc trị ung thư của VN Pharma

Thứ 4, 30/08/2017 | 20:44
Chiều 30/8, đại diện sở Y tế TP.HCM khẳng định, số thuốc công ty VN Pharma trúng thầu chưa được nhập vào bất kỳ bệnh viện nào tại TP.HCM, bác sĩ chưa kê toa và người bệnh cũng chưa sử dụng thuốc.

Vụ buôn lậu thuốc trị ung thư “dỏm”: Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma lãnh 12 năm tù

Thứ 6, 25/08/2017 | 12:22
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 25/8, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.