Sáng ngày 26/12, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Công Ngọc là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án sát hại hai vợ chồng tại căn nhà số 66 (ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội). Sau nhiều giờ đấu tranh, bước đầu nghi phạm Ngọc đã khai nhận mình là người đã xuống tay sát hại 2 vợ chồng ông Chúc và bà Nhỡ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Nhận định về vụ việc, Luật sư Nguyễn Danh Huế - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi rất man rợ, gây lên sự hoang mang và phẫn uất trong dư luận. Đặc biệt hung thủ lại là quân nhân đang công tác trong lực lượng vũ trang đã cho thấy nền tảng đạo đức xã hội đang bị xuống cấp nghiêm trọng khi hung thủ của các vụ trọng án rất đa dạng từ vị thành niên, thanh niên, từ kẻ thất nghiệp đến những người đang có công việc ổn định".
Với hành vi phạm tội của mình nghi phạm có thể sẽ bị khởi tố về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Những hành vi rất man rợ và vô nhân tính này thì chỉ cần với tội danh Giết người thì mức án cao nhất đã có thể áp dụng cho hung thủ. Ngoài ra hung thủ còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân về các hành vi của mình theo quy định của pháp luật.” luật sư Nguyễn Danh Huế cho biết thêm.
Ngôi nhà nơi hai vợ chồng bị sát hại - Ảnh: BM
Cùng đưa ra nhận định pháp lý về vụ việc Luật sư Lê Thị Kim Soa, trưởng Văn phòng Luật sư Lê Trần, Đoàn Luật sư Nghệ An cho biết: “Theo thông tin mà báo chí đã đưa tin thì Nguyễn Công Ngọc đã thừa nhận chính mình đã gây ra cái chết cho hai vợ chồng ông Chúc và bà Nhỡ. Với hành vi phạm tội như vậy nghi phạm có thể sẽ bị khởi tố về hai tội danh là Giết người,Cướp tài sản. Việc Ngọc phóng hỏa sau khi giết người không cấu thành tội độc lập mà chỉ là hành vi che giấu hành vi phạm tội trước đó. Tuy