Vụ xúc xích Vietfoods: 'Cơ quan Nhà nước làm sai vẫn im lặng là kém'

Vụ xúc xích Vietfoods: 'Cơ quan Nhà nước làm sai vẫn im lặng là kém'

Thứ 2, 30/05/2016 | 19:03
0
Xúc xích Vietfoods được âm thầm "minh oan", theo luật sư, doanh nghiệp phải lên tiếng mạnh mẽ để được đối xử công bằng.

Sau khi lô hàng 2,2 tấn xúc xích Vietfoods của Công ty chế biến thực phẩm Việt (Viet Foods) bị Đội 14 - Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ và phạt hành chính vào ngày 20/4, vì nghi là sản phẩm có chứa chất gây ung thư, đã khiến nhiều khách hàng quay lưng lại với sản phẩm của doanh nghiệp, công ty đứng bên bờ vực phá sản, hàng nghìn người lao động có nguy cơ thất nghiệp, những doanh nghiệp liên quan cũng bị “giết chết”...

Tới nay, mặc dù sự việc đã sáng tỏ và Cục An toàn vệ sinh thực phẩm kết luận Viet Foods không sai phạm. Bởi lẽ, chất sodium nitrade mà Đội 14 - Chi cục quản lý thị trường nghi vấn chứa chất cấm gây ung thư, thực tế là một chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm, có tên trong danh mục Phụ lục 1 – Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế hướng đẫn về quản lý phụ gia thực phẩm.

Nhưng phía cơ quan quản lý thị trường Hà Nội mới chỉ có quyết định trả hàng lại cho doanh nghiệp chứ chưa có bất cứ động thái bồi thường hay xin lỗi. Việc trả loại hàng khá âm thầm trái hẳn với việc công bố hãng xúc xích này vi phạm pháp

Theo luật sư Trương Thanh Đức (Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)) thì, doanh nghiệp phải lên tiếng mạnh mẽ để các cơ quan Nhà nước, người dân thấy sự sòng phẳng, công bằng với thông tin và sự cần thiết trong việc thận trọng trước khi công bố thông tin.

Pháp luật - Vụ xúc xích Vietfoods: 'Cơ quan Nhà nước làm sai vẫn im lặng là kém'

Cơ quan chức năng kiểm tra mẫu tại cơ sở của Viet Foods (Ảnh: VNE)

Phân tích sâu hơn về vấn đề này với phóng viên Báo Người đưa tin, luật sư Đức cho hay: Về lý, doanh nghiệp được phép khiếu nại, yêu cầu xin lỗi, bồi thường nhưng trên thực tế rất khó vì thiệt hại bao nhiêu, tính sao được. Hơn nữa do cơ chế pháp luật của nước ta chưa rõ ràng.

“Doanh nghiệp có thể yêu cầu Cơ quan Nhà nước đính chính, xin lỗi công khai, thông tin rõ ràng để mọi người không nhầm lẫn, không tẩy ch

Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.