Bắt 2 sinh viên đại học đi cướp

Bắt 2 sinh viên đại học đi cướp

Thứ 4, 24/04/2013 | 16:16
0
Đang là sinh viên đại học và cao đẳng năm thứ 2 tại Quảng Ninh, nhưng Bùi Văn Thường và Đinh Quang Trung lại thường đèo nhau đi cướp giật vào buổi tối. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 sinh viên này đã cướp hơn 20 vụ.

Sự việc xảy ra vào tối 20/4, 2 đối tượng Bùi Văn Thường (SN 1993), đang học năm thứ 2 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cùng Đinh Quang Trung (SN 1993), đang học năm thứ 2, Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm, đều trú tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (Yên Hưng) lượn xe máy quanh thị xã để tìm “con mồi”.

Sau vài vòng tìm kiếm, 2 đối tượng manh động lao vào cướp giật của một phụ nữ. Quá bất ngờ, người phụ nữ tri hô. Đúng lúc đó có 2 thanh niên đang ngồi uống nước đã nhảy lên xe máy đuổi bắt 2 tên cướp. Đeo bám một lúc lâu, 2 thanh niên đã bắt được một trong 2 đối tượng, sau đó bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, tên cướp bị bắt khai nhận là Bùi Văn Thường, còn đối tượng trốn thoát là Đinh Quang Trung.

Thường khai nhận, từ đầu tháng 4 đến nay, cặp đôi này cùng một số đối tượng khác đã gây ra tổng cộng 24 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 6 vụ tại địa bàn thị xã Quảng Yên, 17 vụ tại TP Uông Bí và 1 vụ tại TP Hạ Long.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan.

Theo Anh Thế (Dân trí)

Thua lô đề, mang 'hàng nóng'... giả đi cướp tiệm vàng

Chủ nhật, 21/04/2013 | 16:00
Mặc dù đã có vợ và một đứa con nhỏ nhưng Trần Việt Dũng lại không chịu tu chí làm ăn, tối ngày say máu đỏ đen với lô, đề. Khi thua nhiều không có khả năng trả nợ, Dũng "đánh quả liều", ra chợ Trời sắm... súng phun nước để đe dọa, cướp tiệm vàng.

Lời kêu oan của 6 học sinh “dính” trọng án

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
– Dư chấn của vụ án không phải là cảnh tượng hãi hùng tại hiện trường hay giá trị số tài sản bị cướp quá lớn mà là những tình tiết pháp lý như... đùa được gắn với 6 cậu học trò nghèo lớp 10, 11 và 12, để rồi tuổi thanh xuân, ước mơ, sự nghiệp, tương lai của họ bị chôn vùi trong lao lý.

Giật mình học sinh tiểu học “xài”... iPhone 4

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Hiện nay đối tượng sử dụng dịch vụ di động ngày càng trẻ hóa, thậm chí trẻ 67 tuổi đã được sở hữu một chiếc điện thoại đắt giá. Tuy nhiên, việc cho con dùng điện thoại nhiều tiền từ khi còn nhỏ lại trở nên lợi bất cập hại. Đôi khi, vì điện thoại "xịn" mà nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của trẻ.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.