Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong

Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 30/09/2022 | 10:34
0
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị ngập sâu, khiến một số khu dân cư bị chia cắt. Đã có 2 người tử vong do mưa lũ.

Tìm thấy nạn nhân mất tích

Theo báo cáo nhanh, đến sáng 30/9, trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã có thiệt hại về người gồm có 2 nạn nhân tử vong do mưa lũ.

Sự kiện - Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong

Xã Thanh Mỹ có 3 xóm bị cô lập hoàn toàn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu H. (SN 1983), trú tại xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Vào lúc 3h30 ngày 29/9, ông đi thả lưới đánh cá bị nước cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể và bàn giao cho gia đình mai táng.

Tiếp đó, vào khoảng 4h30 ngày 29/9, anh Bùi Văn Th. (SN 1964) và anh Nguyễn Cảnh Cao (SN 1970), cùng trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương sử dụng thuyền đi đánh cá.

Trời mưa to, nước lũ dâng cao, hai người chèo thuyền xuống khu vực đồng ruộng thuộc thị trấn Nam Đàn thì bị lật thuyền. Anh Nguyễn Cảnh Cao bơi được vào bờ còn anh Bùi Văn Th. bị mất tích. Phải đến 6h ngày 30/9, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Sự kiện - Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong (Hình 2).

Trường mầm non xã Thanh Nho ngập trong biển nước.

Hiện, toàn huyện có 776 nhà bị ngập, 3 điểm trường ở các xã Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 8 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 2.114m bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 7.004m đường bê tông và 800m kênh mương bị ngập, sạt lở; 234,5ha ngô và rau màu bị ngập, 33ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 384ha ao cá bị trôi, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện có 23 xóm bị cô lập (Phong Thịnh: 02; Thanh Nho: 01; Hạnh Lâm: 04; Thanh Mỹ: 03; Thanh Long: 01; Thanh Hà: 05; Thanh Tùng: 02; Thanh Mai: 01; Thanh Lâm: 03; Thanh Phong: 01). Đê phòng lũ đoạn qua nhà máy may, xã Thanh Liên bị tràn.

Sự kiện - Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong (Hình 3).

Nhiều ngôi nhà nước đã vào sâu.

Ông Phan Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết, từ tối hôm qua, một số khu dân cư ở xóm 1, xóm 2 đã bị ngập sâu. Sáng nay đã bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng của xã đang có mặt ở các điểm ngập sâu, sẵn sàng sơ tán dân chạy lũ.

Tại xã Thanh Hà, ông Đặng Hữu Biền, Chủ tịch UBND xã cho biết, nhiều xóm trong xã đã bị cô lập hoàn toàn, người dân muốn di chuyển ra ngoài phải đi bằng nốc, bằng thuyền.

“Hiện các xóm trên ngập sâu trong nước lũ; nước đang dâng cao, cô lập tất cả các tuyến đường. Để di chuyển ra trung tâm thì phải đi bằng nốc, thuyền. Trong đêm qua, các lực lượng như dân quân, công an... trắng đêm túc trực, dọn dẹp cây cối ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Biền cho biết.

Sự kiện - Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong (Hình 4).

Lực lượng chức năng tới giúp người dân di dời tài sản.

Khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 29/9, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Ngay trong mưa lũ, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng cùng người dân đã triển khai các giải pháp ứng phó, di dời người, tài sản cho các hộ dân ở vùng ngập lụt. Huyện cũng thành lập các đoàn chỉ đạo, kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ, tăng cường công tác canh trực ở những điểm xung yếu, tổ chức vận hành các hồ đập an toàn.

Sự kiện - Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong (Hình 5).

Cấp ủy, chính quyền giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành ở Thanh Chương tiếp tục bám nắm địa bàn, kịp thời triển khai các phương án ứng trực, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Huyện cần phát huy cao nhất các phương án tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Sự kiện - Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong (Hình 6).

Ở vùng bị chia cắt, cô lập rút chậm thì UBND huyện đã có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm cho bà con.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Thanh Chương cần tăng cường phương tiện cứu nạn cứu hộ, nhất là xuồng để sơ tán nhân dân, tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại; Cắt cử lực lượng trực, cắm các biển báo ở nơi xung yếu, vùng không an toàn.

Sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, Nghệ An phải đóng nhiều tuyến đường

Thứ 5, 29/09/2022 | 11:25
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, hiện tại, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Nghệ An có một số vị trí bị ngập lụt, đang đóng đường.

Nghệ An: Mưa lớn kéo dài trong đêm khiến nhiều địa phương ngập úng

Thứ 5, 29/09/2022 | 11:20
Mưa lớn trong đêm do hoàn lưu bão số 4 khiến nhiều địa phương ở Nghệ An ngập lụt cục bộ. Hàng trăm người phải tập trung gia cố đê trong đêm tại huyện Quỳnh Lưu.

Nghệ An: Mưa ngập sâu, hơn 300 trường cho học sinh nghỉ học

Thứ 5, 29/09/2022 | 10:35
Do hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập lụt, bị chia cắt. Vì vậy nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.