Vũng Tàu: Người dân tiếp tục mang cá chết đến UBND tỉnh 'cầu cứu'

Vũng Tàu: Người dân tiếp tục mang cá chết đến UBND tỉnh 'cầu cứu'

Thứ 4, 30/09/2015 | 21:12
0
“Cách đây 20 ngày tỉnh nói là sẽ tạm ngưng hoạt động các nhà máy gây ô nhiễm nhưng đến nay, các nhà máy vẫn hoạt động bình thường và vẫn xả thải khiến cá chết”, người dân Vũng Tàu bức xúc nói.

Ngày 30/9 liên quan tới vụ cá chết hàng loạt trên sông Chà Và thì hàng chục người dân xã Long Sơn (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thuê xe chở hàng chục kg cá chết tới trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đề nghị được giải quyết về vấn đề này.

Xã hội - Vũng Tàu: Người dân tiếp tục mang cá chết đến UBND tỉnh 'cầu cứu'

Dân mang cá chết đến cổng UBND tỉnh "cầu cứu"

Khi hàng chục ngư dân xuất hiện tại trụ sở UBND tỉnh thì lực lượng chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kịp thời có mặt, gặp gỡ, vận động, giải thích cho bà con hiểu rõ vấn đề. Sau khi được hướng dẫn, giải thích thì bà con ngư dân đã đề nghị xin gặp lãnh đạo tỉnh để trình bày những bức xúc, khó khăn, tâm tư nguyện vọng của họ. Đồng thời những ngư dân này cũng yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm có câu trả lời về vụ cá chết hàng loạt khiến dân mất ăn mất ngủ vì tổn thất kinh tế nặng nề.

Tại trụ sở UBND tỉnh bà con trình bày là cách đây 20 ngày, chủ tịch UBND tỉnh có nói là sẽ tạm ngưng hoạt động các nhà máy gây ô nhiễm môi trường thuộc xã Tân Hải nhưng đến nay, các nhà máy vẫn hoạt động bình thường và vẫn xả thải.

Điều này khiến cho cá nuôi của các ngư dân vẫn liên tục chết với số lượng lớn. Người dân còn phản ánh, trước khi chưa xảy ra vụ việc cá chết hàng loạt, cống số 6 (nơi xả thải của các nhà máy) chỉ hé một phần và nước thải chảy theo từng đợt. Tuy nhiên, từ khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nắp cống số 6 được mở hoàn toàn, xả ồ ạt, gần như không có nắp cống.

Xã hội - Vũng Tàu: Người dân tiếp tục mang cá chết đến UBND tỉnh 'cầu cứu' (Hình 2).

Người dân tập trung trước cổng UBND tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Tịnh-PCT UBND tỉnh trao đổi tại buổi tiếp người dân. Từ khi xảy ra vụ việc, tỉnh đã kịp thời có chỉ đạo sát sao cho các ngành chức năng vào cuộc. Cụ thể là tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo gồm các ngành liên quan để tìm ra bằng chứng pháp lý về việc

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.