Vướng lao lý từ lần ngoại tình của vợ

Vướng lao lý từ lần ngoại tình của vợ

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:58
0
Tập tễnh lê từng bước chân ra trước vành móng ngựa với vẻ mặt buồn bã, hằn rõ nét suy tư, nam bị cáo không một lần ngoái đầu nhìn về phía vợ. Dường như đến hôm nay, anh ta vẫn chưa thể tha thứ việc bị phản bội.

Bị cáo ngụ ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, 10 năm trước anh lập gia đình. Trong khi vợ ở nhà lo công việc đồng ruộng, bếp núc, anh ta đi làm thuê. Đến cuối năm 2011, vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn khi anh mê nhậu, bỏ bê gia đình.

Tháng 3/2012, trong một lần bán nông sản, người vợ tình cờ quen với một lái buôn bằng tuổi chồng mình ngụ xã kế bên. Đang lúc chán chồng, được nghe những lời đường mật, có cánh từ người đàn ông phong độ, biết ăn nói, chưa vợ con, dù mới lần đầu gặp mặt, chị đã không ngần ngại cho số điện thoại di động của mình. Những ngày sau đó, anh này liên tục điện thoại, nhắn tin với những lời tình tứ. Chỉ một thời gian ngắn, cả hai đã lén lút “qua lại”.

Sự việc vỡ lở khi trong một lần đi chợ, chị bỏ quên điện thoại ở nhà, anh chồng vô tình phát hiện trong điện thoại của vợ có một số điện thoại liên tục gọi và nhắn tin với những lời lẽ yêu đương. Nhớ lại có những lần vợ đi chợ lâu hơn thường lệ và lời kể của một người bạn nhìn thấy chị ngồi sau xe một người đàn ông đi trên đường với cử chỉ rất tình tứ, anh chồng quyết định theo dõi, bắt quả tang để xử kẻ dám cắm sừng mình.

Sáng 23/4/2012, sau khi thấy vợ nghe điện thoại rồi sửa soạn lấy xe đạp ra khỏi nhà với lý do “đi chợ”, người chồng lấy một con dao và 2 ống tuýp sắt bỏ vào giỏ xách và đón xe ôm bám theo. Trên đường, anh ta điện thoại rủ thêm 2 người bạn cùng đi. Đợi chị vào chợ gửi chiếc xe đạp rồi đi bộ ra ngoài leo lên xe máy của người tình, cả nhóm chạy xe theo. Bắt được quả tang vợ đang ngoại tình, bị cáo xông vào chém “tình địch” tới tấp, 2 người đi cùng cũng dùng mũ bảo hiểm và ống tuýp sắt lao vào đánh. Chỉ khi thấy máu chảy lênh láng, bị cáo mới dừng tay, nói "từ nay bỏ cái thói lấy vợ người khác đi nghe chưa” rồi bỏ đi. Sau trận đòn ghen của người chồng, tình địch bị thương nặng ở tay và những vùng khác trên cơ thể, tỷ lệ thương tật 28%.

Sau khi gây án, người chồng đến Công an xã Tân Bình đầu thú. Về phần người vợ, quá trình điều tra, chị cho biết nguyên nhân ngoại tình là do “buồn chán chuyện gia đình” và tin vào lời thề “sẽ cùng nhau sống đến hết đời” của tình nhân. Chỉ sau này chị mới biết nhân tình đã có vợ và 2 con, tuy nhiên với tài ăn nói của mình, anh này đã thuyết phục được chị sa vào mối quan hệ sai trái.

Trong khi đó, vợ của nạn nhân cho biết trước khi sự việc xảy ra, bằng linh cảm của phụ nữ, chị từng nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng chưa biết nên khuyên can chồng thế nào thì anh “gặp nạn”.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận việc làm phạm pháp nhưng kiên quyết không nhận lỗi với người bị hại cũng không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường tiền thuốc men điều trị và tiền mất thu nhập trong thời gian 2 tháng điều trị vết thương.

“Bị hại đã có quan hệ bất chính với vợ bị cáo nên bị cáo không phải bồi thường”, bị cáo trình bày. Khi được hỏi về động cơ gây án, bị cáo thú nhận là đã không kìm nén được sự tức giận trong lòng khi tận mắt chứng kiến người khác “lấy” vợ mình…

TAND huyện Phụng Hiệp tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Theo tòa, bị cáo phải trả giá cho một phút nóng giận nhưng xét cho cùng nguyên nhân sâu xa để xảy ra sự việc lại chính là từ lỗi lầm của những người đã không giữ tròn đạo lý làm chồng, làm vợ nên phạt hai người này mỗi người 1,5 triệu đồng

Theo VnExpress

Ngoại tình trong tư tưởng với em vợ, vợ chồng ly hôn thật

Thứ 6, 22/03/2013 | 16:50
Ngày đưa nhau ra toà kết thúc một cuộc hôn nhân đẹp như trong mộng, người chồng vẫn khăng khăng khẳng định mình là người có lỗi, rằng anh đã ngoại tình..

Luật sư 'hiến kế' trị người ngoại tình

Thứ 5, 28/03/2013 | 14:55
Luật sư Long cho rằng đã có vợ có chồng rồi mà còn ăn ở qua đêm nhiều lần với người khác (dù không có con chung, không tài sản chung…) thì cũng cần được coi là vi phạm chế độ một vợ một chồng

Ngoại tình không cấm sao phạt?

Thứ 5, 28/03/2013 | 15:00
Pháp luật hình sự hiện hành của chúng ta có tội môi giới mại dâm, nó khác với thông dâm, gian thông, tư thông và môi giới mại dâm không phải là tình trạng đi xa của ngoại tình. Pháp luật không xử lý hành vi tình dục tự nguyện của hai người mà chỉ xử lý hành vi chung sống như vợ chồng với người đang có vợ và chồng khác

Xử phạt ngoại tình: Bắt tại trận cũng chào thua

Thứ 5, 28/03/2013 | 14:56
Tình trạng ngoại tình đang phổ biến tràn lan và là nguyên nhân phần lớn của các vụ ly hôn. Đã có luật, nghị định xử phạt hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng nhưng hướng dẫn chưa rõ, điều kiện rắc rối nên người vi phạm cứ xả ga không mấy ai bị phạt.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.