Truyền thông Trung Quốc đưa tin cho biết, giữa lúc Bộ trưởng ngoại giao nước này là ông Vương Nghị đang ở thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thì một quan tướng chỉ huy quân đội Mỹ tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch tuần tra nhiều hơn ở Biển Đông.
Đô đốc Harry Harris.
Nói tại một phiên điều trần tại Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ vào hôm thứ Tư vừa qua, Đô đốc Harry Harris - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố:
"Hoa Kỳ sẽ tuần tra nhiều hơn tại Biển Đông trong tương lai bằng máy bay và tàu chiến, đặc biệt là tại các khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép".
Đô đốc Harry Harris cũng cáo buộc Trung Quốc đang cố tình thay đổi hiện trạng ở khu vực Biển Đông bằng hành động triển khai các hệ thống radar và vũ khí phòng không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (chủ quyền của Việt Nam).
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, ông Vương Nghị ngang nhiên tuyên bố rằng "các cơ sở quân sự mà Trung Quốc bố trí ở Biển Đông là hợp pháp và thích hợp" bất chấp thực tế là Trung Quốc không có chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Những đảo, đá mà Trung Quốc đang đóng quân, triển khai vũ khí trái phép đều do Bắc Kinh lợi dụng tình hình, sử dụng vũ lực để chiếm, đóng bất hợp pháp từ các đảo, đá thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
Ông Vương Nghị nói rằng: Trung Quốc hy vọng sẽ không chứng biến các hoạt động trinh sát cự lý gần như việc Mỹ điều tàu chiến, máy bay ném bom qua các đảo mà Trung Quốc xây (phi pháp) ở Biển Đông.
Khi ở thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc gặp gỡ với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và thảo luận với các quan chức an ninh Mỹ về các vấn đề liên quan đến hàng hải - một tuyên bố của Nhà Trắng cho ha